Dàn người đẹp nóng bỏng cùng hoài niệm về Zone 9

Dàn người đẹp nóng bỏng cùng hoài niệm về Zone 9
TPO - Siêu mẫu Ngọc Oanh, cặp người mẫu song sinh Thư Huyền - Huyền Thư cùng tham gia sự kiện được tổ chức với mục đích hoài niệm về khu tổ hợp Zone 9 tối 29/12.

> Zone 9 thành 'nhà hoang'

Tối qua, một sự kiện được tổ chức với sự góp mặt của toàn bộ các chủ đầu tư tại khu Zone 9, được tổ chức ấm cúng tại Hà Nội. Dàn người đẹp đình đám cũng tham gia sự kiện này như Ngọc Oanh, Thư Huyền, Huyền Thư.

Với mục đích gặp gỡ, chia sẻ và hoài niệm, sự kiện đã diễn ra thành công. Sự góp mặt của các người đẹp nóng bỏng giữa tiết trời giá rét mùa đông Hà Nội đã thu hút được sự chú ý của những người tham dự.

Hình ảnh dàn người đẹp nóng bỏng khoe dáng tại sự kiện:

Dàn người đẹp nóng bỏng cùng hoài niệm về Zone 9 ảnh 1

Dàn người đẹp nóng bỏng cùng hoài niệm về Zone 9 ảnh 2
Dàn người đẹp nóng bỏng cùng hoài niệm về Zone 9 ảnh 3
Siêu mẫu Ngọc Oanh
Siêu mẫu Ngọc Oanh.
Dàn người đẹp nóng bỏng cùng hoài niệm về Zone 9 ảnh 5
Dàn người đẹp nóng bỏng cùng hoài niệm về Zone 9 ảnh 6
Dàn người đẹp nóng bỏng cùng hoài niệm về Zone 9 ảnh 7
Dàn người đẹp nóng bỏng cùng hoài niệm về Zone 9 ảnh 8
Dàn người đẹp nóng bỏng cùng hoài niệm về Zone 9 ảnh 9
Dàn người đẹp nóng bỏng cùng hoài niệm về Zone 9 ảnh 10
Dàn người đẹp nóng bỏng cùng hoài niệm về Zone 9 ảnh 11

Duy Nam
Ảnh: Chí Linh

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.