Dân mạng 'sục sôi' trước tin Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt về tội hiếp dâm

0:00 / 0:00
0:00
Dân mạng 'sục sôi' trước tin Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt về tội hiếp dâm
TPO - Sau hơn 2 tuần tạm giữ hình sự, nhà chức trách Trung Quốc đã ký lệnh bắt giữ chính thức đối với Ngô Diệc Phàm với cáo buộc hiếp dâm.

Sina đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh, đã phê chuẩn lệnh bắt giữ đối với Ngô Diệc Phàm sau hơn hai tuần bị tạm giữ hình sự vì nghi vấn hiếp dâm.

“Vào ngày 16/8/2021, sau khi thực hiện quá trình điều tra theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát nhân dân Triều Dương đã phê chuẩn lệnh bắt giữ nghi phạm Ngô Diệc Phàm với cáo buộc hiếp dâm”, thông báo của nhà chức trách nêu rõ.

Nam ca sĩ sinh năm 1990 bị tạm giữ vào ngày 31/7. Trước đó, Ngô Diệc Phàm bị Đô Mỹ Trúc tố chuốc rượu rồi cưỡng bức khi cô mới 17 tuổi. Theo hot girl 19 tuổi, cô không phải nạn nhân duy nhất, một số cô gái từng rơi vào hoàn cảnh tương tự đã liên lạc với cô, trong đó có cả trẻ vị thành niên.

Trong quá trình Ngô Diệc Phàm ở trong trại giam, một cô gái giấu mặt đến từ Mỹ cũng lên tiếng tố cáo bị ngôi sao “Hóa ra anh vẫn ở đây” tấn công tình dục.

Phát ngôn công khai cuối cùng của Ngô Diệc Phàm vào ngày 18/7 phủ nhận toàn bộ cáo buộc, còn tuyên bố sẵn sàng đi tù và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có những hành vi sai trái.

Dân mạng 'sục sôi' trước tin Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt về tội hiếp dâm ảnh 1

Ngô Diệc Phàm bị tình cũ Đô Mỹ Trúc tố chuốc rượu rồi cưỡng hiếp.

Trang Sina từng phỏng vấn một luật sư có tiếng ở Trung Quốc, ông Zhang Qi Huai, cho biết, sau khi Ngô Diệc Phàm bị bắt giữ chính thức, quy trình pháp lý tiếp theo là công tố viên đưa ra cáo trạng và tuyên án thông qua xét xử.

Một luật sư khác, Yan Xu, nhận định, nếu bị kết tội, Ngô Diệc Phàm có thể lãnh án hơn 10 năm tù, thậm chí là chung thân.

Thông tin nhà chức trách ký lệnh bắt cựu thành viên EXO khiến cộng đồng mạng Trung Quốc “sục sôi”. Đa số đều hài lòng với quyết định Viện Kiểm sát nhân dân Triều Dương. Có người chỉ trích, cũng có người tiếc nuối cho một thanh niên vốn dĩ có tương lai rộng mở. Một bộ phận châm chọc những người hâm mộ vẫn mù quáng bênh vực thần tượng đến cùng. Bên cạnh đó là những bình luận tò mò về hình phạt sắp tới đối với Ngô Diệc Phàm.

“Để xem những fan cứng đầu còn có thể nói gì?”, “Tốt lắm, đừng đề những tên cặn bã lọt lưới”, “Anh ta xứng đáng bị như vậy”, “Tôi sẽ chờ xem có ai muốn cướp ngục không”, “Tội này bị kết án bao nhiêu năm?”, “Tôi đề nghị thiến hóa học”, “Các công tố viên Bắc Kinh đã làm một việc tuyệt vời”, “Sau khi ra tù hãy trục xuất anh ta”, “Đây là cái kết của một kẻ từng được tung hô là người đàn ông cực phẩm”, “Đẹp trai như vậy có cần phải đi cưỡng hiếp không? Thật không hiểu nổi anh ta nghĩ gì”….

Ngoài ra, vẫn có những ý kiến đứng về phía giọng ca “Like That”: “Ngô Diệc Phàm bị bắt là một chuyện, còn người phụ nữ kia (chỉ Đô Mỹ Trúc) thì sao? Phóng đại câu chuyện và tống tiền cũng nên bị kết tội”, “Cảm giác phía sau Đô Mỹ Trúc có những kẻ không đơn giản, dùng thủ đoạn đâm lén”…

Tuy nhiên, những bình luận này nhanh chóng bị dân mạng "ném đá" hội đồng.

Theo Sina, Koreaboo
MỚI - NÓNG