Dân kiện chủ tịch quận ra tòa

Dân kiện chủ tịch quận ra tòa
TP - TAND quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, đã thụ lý và thu tạm ứng án phí với đơn khởi kiện vụ án hành chính của ông Võ Hồng Tiến (đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa).

> Chủ tịch quận nhận trách nhiệm vụ trẻ bị hành hạ
> Gia đình bảo mẫu Đông Phương xin tha thứ

Người bị kiện là Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều - ông Võ Văn Chính. Theo đơn kiện, đất và nhà của gia đình ông Tiến do cha mẹ để lại từ năm 1981, bị UBND quận thu hồi một nửa khi mở rộng đường Nguyễn Văn Cừ năm 2011.

Được tiền bồi hoàn, gia đình ông Tiến sửa lại nhà để ở với diện tích gần 25m2, nhưng ngày 20/6/2013, Chủ tịch Chính ra quyết định thu hồi hết nhà đất còn lại và chỉ bồi hoàn 972.000 đồng.

Ông Tiến nói rằng, đất của gia đình ông “không phải là đất công thuộc sự quản lý của nhà nước”, muốn thu hồi phải bồi hoàn theo quy định, nên yêu cầu tòa án hủy quyết định trên “để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.