Đâm chết vợ vì không đưa tiền ăn tối

Đâm chết vợ vì không đưa tiền ăn tối
Khoảng 21h ngày 17-11, sau khi đi nhậu về, Thành đòi vợ đưa tiền để đi ăn tối. Thấy trời đã khuya, chồng lại đang say rượu nên chị Vy Thị Thiểm (36 tuổi) có ý can ngăn. Tức giận, Thành đã lấy ra một con dao đâm nhiều nhát vào người vợ.

Đâm chết vợ vì không đưa tiền ăn tối

> Tạt axit giết chết con 'tình địch' vì ghen

> Ép 'quan hệ' không được, bóp cổ ném xuống giếng

Khoảng 21h ngày 17-11, sau khi đi nhậu về, Thành đòi vợ đưa tiền để đi ăn tối. Thấy trời đã khuya, chồng lại đang say rượu nên chị Vy Thị Thiểm (36 tuổi) có ý can ngăn. Tức giận, Thành đã lấy ra một con dao đâm nhiều nhát vào người vợ.

Đâm chết vợ vì không đưa tiền ăn tối ảnh 1
 Ảnh: minh họa - Internet

Ngày 20-11, Công an thị xã Buôn Hồ cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Đắk Lắk truy bắt đối tượng Lộc Văn Thành (43 tuổi, dân tộc Nùng, trú tại thôn 3, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ), kẻ dùng dao đâm chết vợ và 2 con bị trọng thương.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 21h ngày 17-11, sau khi đi nhậu về, Thành đòi vợ đưa tiền để đi ăn tối. Thấy trời đã khuya, chồng lại đang say rượu nên chị Vy Thị Thiểm (36 tuổi) có ý can ngăn. Tức giận, Thành đã lấy ra một con dao đâm nhiều nhát vào người vợ. Thấy vậy, hai con là Lộc Thị Năm và Lộc Văn Phú chạy vào can ngăn thì bị Thành cầm dao khua trúng vào bụng làm cả hai bị trọng thương.

Sau khi gây án, Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Chị Thiểm được mọi người chuyển đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện

Theo Văn Thành
Công an nhân dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG