Daley Blind cứu sống 'Quỷ đỏ' tại The Hawthorns

TPO - Bị đối thủ dẫn trước 2-1 cho tới phút 87, nhưng nhờ sự tỏa sáng kịp thời của Daley Blind, M.U đã rời The Hawthorns với 1 điểm quý giá vào sáng nay. Một trận đấu hú vía với thầy trò Louis van Gaal.
Daley Blind cứu sống 'Quỷ đỏ' tại The Hawthorns ảnh 1

Daley Blind trở thành "cứu tinh" cho M.U ở trận đấu sáng nay.

Những năm trở lại đây, West Brom luôn gây ra cho M.U nhiều khó khăn. Lượt đi mùa trước, họ từng có chiến thắng 2-1 ngay tại Old Trafford. Còn trong trận đấu chia tay sự nghiệp huấn luyện của Sir Alex Ferguson, đội chủ sân The Hawthorns đã cùng những cầu thủ áo đỏ tạo ra trận hòa khó tin 5-5. Sự quật khởi là yếu tố mà West Brom luôn có thừa trong mỗi cuộc đối đầu với "Quỷ đỏ".

Trước trận đấu giữa hai đội tại vòng 8 Premier League, nhiều người lại lo ngại một kết quả không tốt nữa cho M.U, nhất là khi họ phải đối mặt với vấn nạn chấn thương (9 cầu thủ không thể gia sân), trong khi hàng thủ thì luôn chơi như mơ ngủ. Những lo ngại đã trở thành sự thực. Ngay phút thứ 8, tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ “Quỷ đỏ”, Sessegnon đã ra chân rất nhanh để mang về cho đội chủ nhà bàn mở tỷ số trận đấu.

Daley Blind cứu sống 'Quỷ đỏ' tại The Hawthorns ảnh 2

Pha ghi bàn ở phút 87 của Daley Blind.

Phải tới tận hiệp 2, những nỗ lực tấn công của M.U mới mang lại kết quả. Phút 48, cầu thủ vào sân thay người Fellaini ghi bàn gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, tới phút 66, HLV Van Gaal lại phải nhăn trán thêm một lần nữa về sự tắc trách của hàng thủ. Rojo bỏ vị trí và Berahino thoải mái nhận bóng trước khi tung ra cú dứt điểm hạ gục thủ môn M.U ở thế mặt đối mặt.

May là ở tuyến trên, M.U luôn có những cầu thủ biết tỏa sáng đúng lúc. Đúng phút 87, Blind có pha đặt lòng chuẩn xác từ ngoài vạch 16m50, ghi bàn ấn định tỷ số 2-2.

1 điểm từ sân The Hawthorns khiến “Quỷ đỏ” bị đánh bật ra khỏi tốp 4 và tụt xuống vị trí thứ 6. Đây có thể coi là một sự chuẩn bị quá tồi trước chuyến làm khách tới Chelsea.

Trong những ngày tới, có lẽ HLV Van Gaal sẽ phải làm việc cật lực hơn nữa để sữa chữa những điểm yếu ở hàng thủ. Chelsea không phải West Brom và một khi đội bóng này ghi bàn, đừng nghĩ chuyện có thể gỡ hòa.

MỚI - NÓNG