Đại gia bóng đá Indonesia muốn chiêu mộ Frank Lampard

Frank Lampard gia nhập làng bóng đá Indonesia?
Frank Lampard gia nhập làng bóng đá Indonesia?
TPO - Ông Pieter Tanuri, chủ tịch CLB Bali United hé lộ, đội bóng của ông đang đàm phán với cựu tiền vệ Frank Lampard để chiêu mộ anh trong mùa giải tới. Nếu đồng ý, cựu tiền vệ ĐT Anh sẽ trở thành ngôi sao bóng đá thế giới tiếp theo đến với xứ Vạn đảo, sau Michael Essien và Carlton Cole.

Trong vài năm trở lại đây, người Indonesia đã cho thấy tham vọng thực sự của mình ở môn bóng đá. Các tuyến trẻ được đầu tư bài bản, được gửi sang châu Âu tập huấn dài hạn, còn ĐTQG hiện được dẫn dắt bởi HLV Luis Milla, người từng là HLV trưởng U23 Tây Ban Nha. Trong khi đó, các CLB bóng đá nước này cũng có những động thái rất tích cực về lực lượng.

Cụ thể, Persib Bandung có sự phục vụ của Michael Essien và trước đó nữa là Carlton Cole.  Madura United FC hiện sở hữu Peter Odemwingie. Mitra Kukar Fc có trong đội hình danh thủ Mohamed Sissoko...

Tới đây, một trong những ngôi sao cựu trào nữa của bóng đá thế giới có thể tới giải VĐQG Indonesia thi đấu, đó là Frank Lampard. Theo tờ Tribun Bali, nhân chuyến đi tới Manchester, Anh hôm 26/10 vừa qua để dự Hội nghị Thể thao SAP, Chủ tịch Tanuri của Bali United đã có buổi gặp gỡ cựu tiền vệ Frank Lampard, người từng khoác áo hai đội bóng hàng đầu nước Anh là Chelsea và Man City. Vị chủ tịch 54 tuổi chia sẻ với báo giới: “Lampard nói rằng bóng đá hiện đại cần có sự kết nối với công nghệ. Cậu ấy cũng kể cho tôi một vài chuyện đáng nhớ ở Chelsea và Man City.”

Ngay sau cuộc gặp này, hàng loạt tờ báo Indonesia đưa tin đội bóng đảo Bali đang tích cực đàm phán để mang cựu tiền vệ 39 tuổi về đất nước vạn đảo. Trước đó, CEO của Bali United là ông Yabes Tanuri phủ nhận việc đội bóng cần chiêu mộ một cầu thủ ở tuyến giữa.

Hồi tháng Hai, Lampard chính thức tuyên bố giải nghệ. Trong sự nghiệp của mình, anh từng giành ba danh hiệu Premier League, bốn cúp FA và một Champions League cùng Chelsea. 

MỚI - NÓNG