Đà Nẵng: Khởi động dự án Khu du lịch làng Vân vào ngày kỷ niệm Giải phóng thành phố

0:00 / 0:00
0:00
Đà Nẵng: Khởi động dự án Khu du lịch làng Vân vào ngày kỷ niệm Giải phóng thành phố
TPO - Thông tin trên vừa được Sở VHTT TP Đà Nẵng cho hay ngày 24/3. Đây là một trong những sự kiện chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng thành phố (29/3/1975)

Theo đó, vào ngày 29/3, Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân sẽ được khởi động. Dự án do Công ty Cổ phần Vinpearl làm chủ đầu tư.

Năm 2012, sau khi Đà Nẵng đồng ý chủ trương đầu tư Khu du lịch, toàn bộ làng Vân dưới chân đèo Hải Vân di dời vào nơi ở mới tại phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu). Do nhiều vướng mắc nên đến nay dự án mới được khởi động.

Đà Nẵng: Khởi động dự án Khu du lịch làng Vân vào ngày kỷ niệm Giải phóng thành phố ảnh 1 Người dân làng Vân về làng cũ dưới chân đèo Hải Vân đánh cá mưu sinh. Ảnh: Thanh Trần.

Khu du lịch được xây dựng trên diện tích đất và mặt nước hơn 1.100ha, gồm tổ hợp khách sạn và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao quốc tế với quy mô hơn 1.000 phòng; quần thể căn hộ và biệt thự cao cấp; tổ hợp thương mại và dịch vụ; trung tâm hội nghị quốc tế; cơ sở giải trí …

Được biết, dịp này, Đà Nẵng cũng tổ chức Lễ công bố quyết định Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn 2045.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.