Đà Lạt: Cháy căn nhà 2 tầng, cụ bà 75 tuổi chạy thoát

hiện trường vụ hỏa hoạn
hiện trường vụ hỏa hoạn
TPO - Phát hiện tầng 2 của ngôi nhà phát hỏa, cụ bà Trương Thị Sau (75 tuổi, trú đường Cổ Loa, TP. Đà Lạt) vội chạy ra ngoài kêu cứu. Đám cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản. 

Khoảng 16 giờ 40’ ngày 23/3, nghe tiếng kêu cứu của cụ Trương Thị Sau, người dân địa phương vội gọi điện cấp báo cho lực lượng cứu hỏa; đồng thời dùng những dụng cụ tại chỗ để chữa cháy.

Do trong nhà có nhiều vật liệu dễ cháy nên việc cứu hỏa tại chỗ không hiệu quả. Lửa nhanh chóng bốc cao và lan ra toàn bộ tầng 2 của căn nhà kiên cố.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn số 1 tỉnh Lâm Đồng đã điều động 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ và chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa, ngăn ngừa lửa cháy lan sang những ngôi nhà kế bên.

Chừng 20 phút sau, đám cháy được khống chế nhưng lửa đã thiêu rụi 1 tủ lạnh, 3 tivi, 20 triệu đồng tiền mặt...

Theo người dân trong khu vực, bà Trương Thị Sau sinh sống một mình trong căn nhà trên. Các con của bà Sau đều lập gia đình và cư ngụ gần đó.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.