Cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko về nước hầu tòa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 17/1, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã trở về Ukraine để đối mặt với tòa án về tội phản quốc mà ông cho là có động cơ chính trị.
Cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko về nước hầu tòa ảnh 1

Cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko được chào đón tại sân bay Kiev ngày 17/1.

Sáng 17/1, tại sân bay Kiev, ông Poroshenko đã được hàng nghìn người ủng hộ đón chào. Một số người mang biểu ngữ có nội dung: “Chúng ta cần dân chủ” và “Hãy ngừng đàn áp”.

Cựu tổng thống vẫy tay chào những người ủng hộ mình và có một bài phát biểu ngắn, thúc giục họ theo ông đến tòa án. Ông Poroshenko gọi những cáo buộc chống lại ông là "một thách thức đối với tất cả chúng ta".

Từ sân bay, Poroshenko đi thẳng đến tòa án, nơi sẽ đưa ra phán quyết về việc có tạm giữ ông trong khi chờ điều tra và xét xử hay không.

Trước đó, một công tố viên đã cáo buộc ông Poroshenko đã tham gia vào việc bán lượng lớn than để hỗ trợ tài chính cho phe chủ trương ly khai ở miền đông Ukraine vào các năm 2014-2015.

Tài sản của ông Poroshenko đã bị phong tỏa trong khuôn khổ cuộc điều tra về cáo buộc phản quốc. Cựu lãnh đạo Ukraine phải đối mặt với 15 năm tù nếu bị kết tội.

Ông Poroshenko khẳng định mình vô tội. Ông cáo buộc Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đang tìm cách làm mất uy tín của ông về mặt chính trị để đánh lạc hướng về hàng loạt vấn đề đang lan rộng của Ukraine, bao gồm suy giảm kinh tế và số người chết gia tăng do COVID-19.

Theo AP
MỚI - NÓNG