Cựu Tổng thống Gorbachev trở thành nhà báo

Cựu Tổng thống Gorbachev trở thành nhà báo
TP - Đã 75 tuổi và đang phải vật lộn với những căn bệnh của tuổi già, đặc biệt sau khi trải qua cuộc phẫu thuật tại Đức nhưng cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev vẫn còn nhiều say mê.
Cựu Tổng thống Gorbachev trở thành nhà báo ảnh 1

Theo bản hợp đồng vừa được ký kết với tập đoàn báo chí The New York Times của Mỹ, cựu Tổng thống Gorbachev sẽ viết bài cho một chuyên mục hàng tháng.

Bài báo đầu tiên của ông Gorbachev sẽ xuất hiện vào cuối tháng này trên tờ The New York Times và hơn 10 tờ báo khác xuất bản ở châu Âu, châu Á, Mỹ La tinh.

Sau khi từ chức vào tháng 12/1991, cùng với sự sụp đổ của Liên Xô, cựu Tổng thống thành lập nhóm tư vấn đóng ở Matxcơva và Quỹ Gorbachev để nghiên cứu về các vấn đề quốc tế như toàn cầu hóa, sự thay đổi của khí hậu, vũ khí hủy diệt hàng loạt và đói nghèo…

Năm 1996, ông còn tham gia chạy đua vào ghế Tổng thống Nga nhưng chỉ giành được 1% phiếu bầu vì nhiều người dân ở nước này không ưa gì ông sau khi Liên Xô sụp đổ.

Phát ngôn viên của Quỹ Gorbachev tiết lộ, bài báo đầu tiên của cựu Tổng thống sẽ phân tích tình hình thế giới năm 2006 và sau đó sẽ trả lời các câu hỏi của độc giả.

Các vấn đề quốc tế sẽ là đề tài chính trong những bài báo tiếp theo của cựu Tổng thống Gorbachev. Đây không phải là lần đầu tiên ông Gorbachev “bén duyên” với báo chí.

Năm 1993, lần đầu tiên cựu Tổng thống thể hiện sự quan tâm của mình tới báo chí khi sử dụng một phần trong số tiền thưởng của giải Nobel (1990) để giúp thành lập tờ báo chuyên về điều tra Novaya Gazeta. Nữ phóng viên nổi tiếng Anna Politkovskaya bị sát hại tháng 10/2006 cũng đã làm việc cho tờ báo này.

T.Đ
Tổng hợp

MỚI - NÓNG