Cựu tổng giám đốc IMF tiếp tục bị kiện và... đi kiện

Cựu tổng giám đốc IMF tiếp tục bị kiện và... đi kiện
TPO - Sau khi cựu tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) - Dominique Strauss-Kahn được thả, nữ văn sĩ, kiêm nhà báo Pháp Tristane Banon - người từng nói bị ông Strauss-Kahn sàm sỡ - quyết định khởi kiện. Trong khi đó, luật sư của ông Strauss-Kahn cho biết, sẽ kiện nhà báo trên vì đã vu khống.

> Cựu tổng giám đốc IMF có tiếp tục tranh cử tổng thống Pháp?
> Phụ nữ thứ hai tố 'ông trùm' IMF quấy rối tình dục 

Người tố cáo ông Strauss-Kahn là nữ văn sĩ, kiêm nhà báo Tristane Banon, người từng mô tả ông Strauss-Kahn là “dã thú khát dục”. Người này còn nói, cô sẽ đệ đơn lên các công tố viên, kiện cựu tổng giám đốc IMF tội cố ý cưỡng bức mình tám năm trước.

Luật sự của Banon là David Koubbi nói với giới truyền thông rằng, cô Banon quyết định kiện ông Strauss-Kahn vì không thể chịu đựng được sự nhởn nhơ của ông này sau khi thoát tội quá dễ dàng trong vụ tấn công nữ nhân viên dọn phòng tại một khách sạn ở Mỹ.

Phát biểu trên L'Express, cô Banon nói: Hôm nay, khi thấy Strauss-Kahn được tự do, rồi sau đó đi ăn tối vui vẻ ở nhà hàng cùng bạn bè, tôi phát ốm lên được.

Tuy nhiên, phía luật sư của ông Strauss-Kahn (gồm Henri Leclerc và Frederique Baulieu) phát biểu với báo giới rằng, họ đang soạn thảo đơn kiện người phụ nữ 32 tuổi trên vì đã vu khống và phỉ báng danh dự, với những thông tin chỉ có trong tưởng tượng.

Tố cáo bị sàm sỡ

Trong một chương trình trên truyền hình vào tháng 2 - 2007, cô Banon từng thuật lại mấy năm trước, cô bị một chính trị gia cao cấp dụ dỗ đến căn hộ trống với "chiêu" đồng ý trả lời phỏng vấn. Sau đó, người này tấn công cô.

Một năm sau chương trình đó, Banon xác nhận tên của người tấn công mình là Strauss-Kahn trên một trang web.

Theo lời kể lại của cô Banon: “Tôi đưa cánh tay ra và thu âm lại lời nói của ông ta. Ông ta nắm lấy tay tôi và nói ông ta không thể bình tĩnh nếu tôi không cầm tay ông ta”.

“Nhưng sau đó, ông ta nắm lấy cánh tay tôi, rồi ngày càng lấn tới, vì vậy tôi thu tay lại và ngừng thu âm. Tôi nói rõ ràng với ông ta đừng làm như vậy. Chúng tôi đã có màn vật lộn trên sàn nhà. Tôi cố đá ông ta ra, trong khi ông ta cố cởi y phục của tôi. Cuối cùng, tôi trốn thoát”.

Mẹ của Banon, bà Anne Mansouret, xác nhận, bà đã khuyên con gái không nên kiện tại thời điểm đó vì sợ sẽ làm tổn hại đến sự nghiệp báo chí của con gái bà.

Vũ Kiều
Theo Yahoo

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.