Cứu sống cụ già 80 tuổi trong động đất tại Trung Quốc

Cứu sống cụ già 80 tuổi trong động đất tại Trung Quốc
TP - Ngày 25/5, thêm một điều kỳ diệu xảy ra tại khu vực cứu hộ các nạn nhân động đất ở thành phố Mianzhu khi một cụ ông 80 tuổi được cứu sống từ đống đổ nát, sau hơn chục ngày bị vùi lấp.
Cứu sống cụ già 80 tuổi trong động đất tại Trung Quốc ảnh 1

Cụ ông 80 tuổi được cứu sống sau hơn 10 ngày bị vùi lấp. Ảnh: Reuter

Cụ già tên là Xuiao Zhihu, trước khi bị vùi lấp dưới đống đổ nát, cụ từng bị bại liệt một số bộ phận cơ thể.

Cùng ngày, Tân Hoa xã dẫn lời Người phát ngôn Chính phủ Trung Quốc Gou Weimin cho biết, con số người chết do trận động đất hôm 12/5 vừa qua ở khu vực tỉnh Sichuan đã lên đến 62.664.

Tại cuộc họp báo, ông Gou Weimin nói rằng hiện còn 23.775 người bị liệt kê là mất tích.

Chính phủ Trung Quốc ước tính con số người thiệt mạng trong vụ động đất này có thể vượt quá con số 80.000 người. Hơn 5 triệu tòa nhà đã được thống kê bị sụp đổ hoàn toàn.

Hiện nay, tại vùng bị động đất vừa qua xuất hiện 34 hồ nước mới được hình thành do đất đá lở từ núi xuống chặn lấp một số con sông hoặc thung lũng tạo nên những hồ chứa nước lớn chứa thêm nước mưa trong mấy ngày qua.

Trong số này có 8 hồ nước có sức chứa mỗi hồ tới 3 triệu m3 nước.  Chính phủ Trung Quốc đang chỉ đạo phải di dời những người dân sống gần những hồ nước này đề phòng nước lụt hoặc nước lũ khi các hồ nước bị vỡ các đập chắn nước do tác động của dư chấn động đất.

Thống kê của Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết hiện có 69 khu vực đập nước nguy hiểm tại vùng mới động đất, có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Đ.P
Tổng hợp

MỚI - NÓNG