Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khai quên trả lại tiền nhận hối lộ vì 'bận chống dịch'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại tòa, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân khai đã nhận hối lộ 5 tỷ đồng của đại diện Công ty Bluesky. Số tiền này, bị cáo ban đầu định đem trả nhưng không kịp thời vì "bận chống dịch".

Quên trả tiền hối lộ

Cuối chiều 12/7, trả lời HĐXX vụ án chuyến bay giải cứu, bị cáo Trần Văn Tân (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) khai được hai đại diện của Công ty Bluesky đến gặp mặt, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện chủ trương hỗ trợ khu cách ly y tế.

Tại tòa, ông Tân khai nhận hối lộ 9 lần, tổng số 5 tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, đại diện Công ty Bluesky nhưng khẳng định trước đó không đặt yêu cầu gì.

Theo cựu Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, lần đầu Hằng đưa tiền, ông nghĩ là "cảm ơn", muốn trả lại nhưng vì công tác phòng dịch bận nên quên.

"Lần đầu bảo cảm ơn thì được nhưng bị cáo nhận tiền đến 9 lần?"- Chủ tọa hỏi.

Ông Tân cho hay, lần thứ 2 đưa tiền, Hằng nói là quà sinh nhật và bị cáo cầm rồi, nghĩ trả lại khó nên "dùng làm việc có ý nghĩa”. Hiện ông Tân đã tác động gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả.

Trong vụ án, cơ quan điều tra cáo buộc, đầu tháng 2/2020, UBND tỉnh Quảng Nam phân công ông này làm Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch. Quá trình duyệt, ký chấp thuận cho một số công ty đưa công dân về cách ly tại Quảng Nam, bị cáo Tân có 9 lần nhận tiền từ các bị can Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn.

Cụ thể, lần đầu xảy ra vào tháng 5/2021, bị cáo Hằng thông qua bà Linh (nhân viên một công ty kinh doanh lĩnh vực khách sạn nghỉ dưỡng) liên hệ và gặp ông Tân tại phòng làm việc của ông này tại UBND tỉnh Quảng Nam. Nghe Hằng đặt vấn đề, ông Tân đã đồng ý chấp thuận cho công dân trên các chuyến bay do công ty của Hằng tổ chức được cách ly y tế tại hệ thống khách sạn của công ty này. Tại buổi gặp trên, bà Hằng đưa cho ông Tân 600 triệu đồng.

Ngày 21/5/2021, nguyên Phó chủ tịch Quảng Nam ký văn bản thống nhất chủ trương cho Công ty của Hằng tổ chức đón công dân Việt Nam từ Nhật Bản về cách ly tại Quảng Nam.

Sau khi ông Tân ký văn bản, từ ngày 31/5/2021 - 31/12/2021, Hằng tiếp tục có 8 lần gặp và đưa cho ông Tân tổng số tiền 4,4 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra xác định, ông Trần Văn Tân trong thời gian được giao nhiệm vụ giải quyết công việc liên quan đến công tác phòng chống dịch, đã nhận tổng số tiền 5 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Thanh Hằng. Qua đó, ông này chủ trương cho các doanh nghiệp của Hằng đưa công dân về cách ly tại Quảng Nam trên 56 chuyến bay.

Ngoài ông Trần Văn Tân, Cơ quan điều tra xác định một số cá nhân khác tại Quảng Nam cũng nhận tiền từ Nguyễn Thị Thanh Hằng. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ để xử lý ở giai đoạn sau của vụ án.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khai quên trả lại tiền nhận hối lộ vì 'bận chống dịch' ảnh 1

Bị cáo Trần Văn Tân.

Cựu Phó Chủ tịch Hà Nội ân hận

Cũng tại phần xét hỏi hôm nay, bị cáo Chử Xuân Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội) khai trong giai đoạn dịch bệnh, ông được Chủ tịch UBND TP giao làm Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19.

Quá trình xin chủ trương cách ly y tế, bị cáo Dũng thừa nhận có nhiều đại diện doanh nghiệp đến làm việc. Trong đó, có bị cáo Lê Thị Ngọc Anh, nhân viên Vụ Lễ tân Ban đối ngoại Trung ương và bị cáo Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty Vitrato. Sau cuộc gặp, đại diện hai doanh nghiệp đã hối lộ ông Dũng 2 tỷ đồng.

“Hành vi nhận tiền của bị cáo là hoàn toàn sai so với chức trách nhiệm vụ của mình, có nhiều nguyên nhân nhưng bị cáo rất đáng tiếc, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh và trên cương vị là Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội”, ông Chử Xuân Dũng nói.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, sau khi được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo Công tác phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội, từ tháng 4 - 12/2021, ông Chử Xuân Dũng ký 66 văn bản đồng ý cho 16 công ty được đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly trên địa bàn TP Hà Nội, nhưng chỉ có 13 Công ty thực hiện việc này.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khai quên trả lại tiền nhận hối lộ vì 'bận chống dịch' ảnh 2

Bị cáo Chử Xuân Dũng.

Trong số 16 công ty được ông Chử Xuân Dũng ký duyệt, kết quả điều tra đến nay xác định, ông Dũng đã nhận tiền của 2 cá nhân. Theo đó, ngày 10/6/2021, bà T. T. H. T. (chị dâu của ông Chử Xuân Dũng) giới thiệu bị cáo Lê Thị Ngọc Anh (chuyên viên Phòng Nhà khách Vụ lễ tân, Ban đối ngoại Trung ương) liên hệ và gặp ông Dũng tại phòng làm việc của ông này ở trụ sở UBND TP Hà Nội.

Tại buổi gặp này, Ngọc Anh đặt vấn đề nhờ ông Dũng giúp đỡ duyệt chủ trương cho các doanh nghiệp của Ngọc Anh nhập cảnh về nước được cách ly y tế trên địa bàn TP.

Ông Chử Xuân Dũng đồng ý và hướng dẫn Ngọc Anh về làm hồ sơ gửi lên UBND TP Hà Nội theo quy trình. Về chi phí xin chủ trương, bị cáo Ngọc Anh tự tính toán, đưa tiền.

Từ tháng 7 - 12/2021, Ngọc Anh dùng pháp nhân Công ty Du lịch Á Châu, Công ty sự kiện Bầu trời Hà Nội, Công ty Phượng Hoàng để làm 7 hồ sơ xin tổ chức cho công dân nhập cảnh về nước được cách ly trên địa bàn Hà Nội.

Sau đó, trong quá trình xin chấp thuận chủ trương cách ly, Ngọc Anh đã 5 lần gặp ông Dũng, trong đó có 4 lần chi tiền cho nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ngoài Ngọc Anh, cơ quan điều tra xác định vào tháng 9/2021, bị cáo Trần Minh Tuấn (Giám đốc Công ty Thái Hòa) đến gặp ông Dũng, nhờ giúp đỡ.

Sau cuộc gặp, ông Dũng ký 7 công văn giúp Trần Minh Tuấn và Công ty TNHH Du lịch Quốc tế do Phạm Thị Bích Hằng (làm giám đốc) đưa khách từ nước ngoài về cách ly tại Hà Nội.

Mặc dù, không có thỏa thuận về số tiền, song bị cáo Tuấn đã 3 lần đưa tiền cho bị can Chử Xuân Dũng thông qua thư ký của ông Dũng.

Cơ quan điều tra xác định, ông Chử Xuân Dũng đã nhận hối lộ số tiền hơn 2 tỷ đồng từ bị Trần Minh Tuấn và Lê Thị Ngọc Anh. Số tiền này ông Dũng đã nộp khắc phục hậu quả.

MỚI - NÓNG