Cựu Phó Chánh án Nguyễn Hải Nam được tại ngoại hầu tòa

0:00 / 0:00
0:00
Cựu Phó Chánh án TAND quận 4 Nguyễn Hải Nam bà cựu Giảng viên Lâm Hoàng Tùng tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Tân Châu
Cựu Phó Chánh án TAND quận 4 Nguyễn Hải Nam bà cựu Giảng viên Lâm Hoàng Tùng tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Tân Châu
TPO - Cựu Phó Chánh án TAND quận 4 - bị cáo Nguyễn Hải Nam đã được thay đổi biện pháp ngăn chặn, trong khi cựu giảng viên Lâm Hoàng Tùng vẫn còn bị tạm giam.

Hôm nay (4/5), TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử ông Nguyễn Hải Nam (cựu Phó Chánh án TAND quận 4, TPHCM), Lâm Hoàng Tùng (cựu giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TPHCM) – tội danh “Xâm phạm chỗ ở người khác”.

Vào ngày 30/12/2020, sau 2 ngày xét xử, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xử vụ liên quan căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TPHCM, Tòa án đã tuyên phạt Nguyễn Hải Nam 17 tháng tù. Bị cáo Lâm Hoàng Tùng, bị tuyên phạt 2 năm tù.

Sau án sơ thẩm, ông Nguyễn Hải Nam kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm; ông Lâm Hoàng Tùng cũng kháng cáo kêu oan. Trong khi đó, bị hại kháng cáo về tội danh, hình phạt và một số vấn đề liên quan khác.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, bà Hoàng Trọng Anh Chi bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm cho bà Hoàng Thị Thu Thảo (được xác định là bị hại). Quá trình mua bán xảy ra tranh chấp và đã khởi kiện nhau ra tòa.

Từ tháng 3/2019, bà Thảo cùng các con nhỏ sinh sống trong căn nhà này. Đến chiều 19/9/2019, khi bà Thảo không ở nhà, ông Lâm Hoàng Tùng (là người được bà Chi ủy quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm), ông Nguyễn Hải Nam (bạn ông Tùng), bà Nguyễn Thị Hương Tâm (đang trốn nã) cùng nhiều người khác xông vào nhà dùng vũ lực gây sức ép, buộc những người trong nhà phải ra khỏi nhà rồi chiếm giữ đến ngày 28/9/2019.

Ngày 1/10/2019, Công an Quận 1 khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng. Sau đó, Công an Quận 1 chuyển hồ sơ vụ án lên Công an TPHCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Tùng, ông Nam không thừa nhận hành vi phạm tội và liên tục đưa ra chứng cứ và các lý lẽ cho rằng cả 2 ông bị quy kết tội oan. Đáng chú ý là khi chủ tọa phiên tòa sơ thẩm đang tuyên án thì ông Nam quay ra phía sau – nơi bố ông đang theo dõi phiên tòa – la lớn: “Bố ơi con bị oan”...

Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm hôm nay là thẩm phán Lê Thành Văn, cùng 2 thẩm phán Phạm Công Mười, Trần Thị Thu Thủy.

Tại phiên phúc thẩm, chủ tọa công bố đơn phía bị hại (là bà Thảo vắng mặt), cho rằng bà Thảo có tố cáo, khiếu nại nhưng chưa được xử lý đồng thời không có luật sư tại toà và xin hoãn xử để mời luật sư. HĐXX cấp phúc thẩm trả lời các khiếu nại sẽ giải quyết trong bản án. Về vấn đề luật sư thì toà thấy không đăng ký.

Đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM tại phiên tòa, có ý kiến do bà Thảo kháng cáo nhưng vắng mặt, nên đề nghị toà hoãn phiên xử để đảm bảo quyền lợi cho bà.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Lâm Hoàng Tùng đề nghị dẫn giải bị hại đến phiên xử để làm rõ các vấn đề của vụ án.

HĐXX phiên tòa phúc thẩm quyết định hoãn phiên tòa và mở lại vào đầu tháng 6 tới. Lý do hoãn tòa là nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên.

Không cần thiết tiếp tục tạm giam cựu Phó Chánh án Nguyễn Hải Nam

Phó Chánh án TAND cấp cao tại TPHCM Quảng Đức Tuyên, đã thay mặt Chánh án ký quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Hải Nam (cựu Phó Chánh án TAND quận 4, TPHCM).

Theo quyết định này, TAND cấp cao tại TPHCM nhận thấy, tại bản án sơ thẩm ngày 30/12/2020 của TAND TPHCM xử phạt ông Nam 1 năm 5 tháng tù, về tội “Xâm phạm chỗ ở người khác”, thời hạn tù tính từ ngày 1/10/2020. Ngày 31/12/2020, ông Nam kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TPHCM.

Trong thời gian TAND cấp cao tại TPHCM chuẩn bị xét xử phúc thẩm, thời hạn chấp hành hình phạt tù của ông Nam theo bản án sơ thẩm đã hết.

“Xét thấy không cần thiết duy trì biện pháp tạm giam đối với bị cáo Nguyễn Hải Nam” – TAND cấp cao nêu quan điểm. Từ đó TAND cấp cao tại TPHCM quyết định thay đổi biện pháp tạm giam bằng cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nam kể từ ngày 1/3.

MỚI - NÓNG