Cựu lãnh đạo SCB khai bà Trương Mỹ Lan có sức ảnh hưởng lớn, là người quyết định

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhóm bị cáo là các cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB khẳng định, bị cáo Trương Mỹ Lan có vai trò, sức ảnh hưởng lớn với ngân hàng này và có thể quyết định những chức vụ lãnh đạo cấp cao.

Chiều nay (11/3), TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi của đại diện Viện Kiểm sát.

Tại phiên tòa sáng nay, đại diện Viện Kiểm sát đã xét hỏi 3 bị cáo đầu tiên là cán bộ SCB, gồm: Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) và Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB).

Cựu lãnh đạo SCB khai bà Trương Mỹ Lan có sức ảnh hưởng lớn, là người quyết định ảnh 1

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa. Ảnh: Duy Anh

Trả lời Viện Kiểm sát (VKS) về những lần rút tiền ra khỏi SCB, bị cáo Trương Khánh Hoàng khai rằng, khoảng tháng 9/2019, bị cáo này vào làm việc tại SCB và được bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) dẫn vào cuộc họp với các lãnh đạo SCB.

Tại cuộc họp này, bà Lan có những chỉ đạo liên quan đến tín dụng và giải ngân. Bà Lan cũng là người quyết định cho bị cáo Hoàng được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc rồi quyền Tổng giám đốc SCB.

“Trên cương vị quyền Tổng giám đốc SCB, bị cáo phê duyệt nhiều lệnh chuyển tiền ra nước ngoài với mục đích thanh toán mua cổ phần của các công ty nước ngoài; chuyển tiền đặt cọc để mua tài sản ở nước ngoài cho bà Trương Mỹ Lan và thanh toán các khoản tiền trong thẻ tín dụng khi bà Lan đi nước ngoài”- bị cáo Hoàng khai nhận.

Trong khi đó, trả lời đại diện VKS, bị cáo Bùi Anh Dũng xác nhận, bà Lan là người quyết định nhân sự cấp cao của SCB.

“Trên sổ sách thì chỉ thể hiện bà Trương Mỹ Lan chiếm khoảng 4,9% cổ phần nhưng bị cáo nghĩ rằng bà Lan nắm số lượng lớn hơn nhiều”- ông Dũng nói.

Cựu lãnh đạo SCB khai bà Trương Mỹ Lan có sức ảnh hưởng lớn, là người quyết định ảnh 2

Bị cáo Bùi Anh Dũng - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB trả lời HĐXX tại phiên tòa ngày 7/3.

Trả lời câu hỏi từ đại diện VKS, rằng ở SCB ai là người quyết định nhân sự, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn cho biết khi ông vào làm việc cho SCB thì không biết bà Trương Mỹ Lan. Sau đó, ông Văn được bà Nguyễn Thị Thu Sương (cựu Chủ tịch HĐQT SCB, người đang bỏ trốn, bị truy nã và bị xét xử vắng mặt) trực tiếp phỏng vấn và giới thiệu đến gặp bà Trương Mỹ Lan.

Bị cáo Văn xác nhận, để được làm Tổng giám đốc SCB phải có ý kiến của bà Trương Mỹ Lan.

Trước đó, tại phần xét hỏi của HĐXX vào sáng cùng ngày, bị cáo Trương Mỹ Lan đã phủ nhận việc bản thân đang nắm giữ phần lớn cổ phần và chi phối hoạt động của SCB.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng phủ nhận đã chỉ đạo các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn và Đinh Văn Thành gặp, đưa hối lộ số tiền 5,2 triệu USD cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn (58 tuổi, quê Thái Bình, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II).

Sáng 11/3, trả lời HĐXX, bị cáo Lan cho biết, vị trí của bà chỉ là giúp giải quyết tài sản chứ không điều hành vì bản thân bà Lan không có nghiệp vụ ngân hàng và HĐQT Vạn Thịnh Phát cũng không có ai tham gia. Về cáo buộc đưa người thân tín vào SCB nắm giữ các chức vụ quan trọng, bà Lan khẳng định những người ở SCB không phải thân tín của mình.
MỚI - NÓNG