Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh bị tuyên phạt 15 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 17/10, TAND tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra mức án đối với bị cáo Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ninh cùng 16 đồng phạm trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, thông thầu, gian lận bằng cách cố ý làm sai lệch thông tin, cung cấp thông tin không trung thực, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 80 tỷ đồng tại các gói thầu số 05/2019 và gói thầu số 06/2019.

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh bị tuyên phạt 15 năm tù ảnh 1

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Hành vi của các bị cáo Vũ Liên Oanh, Ngô Vui (cựu Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh) và Hà Huy Long (Phó phòng Kế hoạch tài chính, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh) nhận hơn 30 tỷ đồng từ bị cáo Hoàng Thị Thuý Nga - Chủ tịch Công ty NSJ Group là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến cơ quan tổ chức Nhà nước, cấu thành tội “Nhận hối lộ”.

Hành vi đưa tiền cho các bị cáo Oanh, Vui và Long của bị cáo Nga cũng xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức Nhà nước, cấu thành “Đưa hối lộ”.

Trong vụ án này, bị cáo Vũ Liên Oanh được xác định có vai trò chính, song đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra phát hiện tội phạm, tự nguyện xin khắc phục hậu quả, là người có thành tích xuất sắc trong công tác. Các cán bộ cấp dưới của Oanh cũng thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả.

Căn cứ hồ sơ vụ án và lời khai các bị cáo tại phiên toà, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên bị cáo Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 9 năm tù về “Nhận hối lộ”, tổng hình phạt chung là 15 năm tù.

Ngô Vui – cựu Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, bị tuyên phạt 5 năm về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 6 năm tù về “Nhận hối lộ”, tổng hình phạt chung là 11 năm tù.

Hà Huy Long – cựu Phó phòng Kế hoạch tài chính, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 3 năm tù về “Nhận hối lộ”, tổng hình phạt chung là 6 năm tù.

Hoàng Thị Thúy Nga – Chủ tịch Công ty NSJ Group, bị tuyên phạt 8 năm tù tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 12 năm về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt chung là 20 năm tù.

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh bị tuyên phạt 15 năm tù ảnh 2

Hoàng Thị Thúy Nga – Chủ tịch Công ty NSJ Group, bị tuyên phạt tổng 20 năm tù.

Phạm Thị Hạnh, cựu Phó phòng Kế hoạch tài chính Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, bị tuyên phạt 30 tháng tù (án treo).

Trần Thị Thanh Xuân, cựu Tổng Giám đốc Công ty MQF, bị tuyên phạt 4 năm tù.

Trần Ngọc Thắng, cựu Tổng Giám đốc Công ty MQF, bị tuyên phạt 30 tháng tù.

Ngô Mạnh Hùng, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty MQF, bị tuyên phạt 28 tháng tù.

Lê Long Hải, Giám đốc Kinh doanh Khu vực 3, Ban Kinh doanh Công ty NSJ Group, bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.

Lê Đại Tấn, chuyên viên kinh doanh Khu vực 3, Ban Kinh doanh Công ty NSJ Group, bị tuyên phạt phạt 30 tháng tù.

Phạm Việt Anh, Phó Trưởng phòng Phòng dự án Công ty MQF, bị tuyên phạt phạt 30 tháng tù (án treo).

Hoàng Thị Minh Tâm, Phòng dự án Công ty MQF, bị tuyên phạt 30 tháng tù (án treo).

Vũ Ngọc Minh, Giám đốc Công ty Gia Lộc, bị tuyên phạt 30 tháng tù.

Hà Thị Thu Huyền, thẩm định viên Công ty Gia Lộc, bị tuyên phạt 30 tháng tù (án treo).

Phạm Đức Chính, nhân viên Công ty Gia Lộc, bị tuyên phạt 24 tháng tù (án treo).

Trần Phú Hưng, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và định giá AIC – Việt Nam, bị tuyên phạt 30 tháng tù.

Nguyễn Anh Tuấn, cựu thẩm định viên Công ty Cổ phần đầu tư và định giá AIC – Việt Nam, bị tuyên phạt 30 tháng tù (án treo)

Theo cáo trạng, đầu năm 2016 biết có dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục do Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư, bị cáo Nga đến gặp bị cáo Oanh tại Sở để trao đổi về việc cho Công ty NSJ trúng thầu với giá được ấn định trước. Bị cáo Oanh đồng ý rồi giới thiệu, chỉ đạo bị cáo Ngô Vui phối hợp với bị cáo Nga.

Công ty của bị cáo Nga và các cán bộ ở Sở GD&ĐT lập hồ sơ cho "quân xanh, quân đỏ" tham gia đấu thầu và liên hệ với các hãng sản xuất để nâng giá thiết bị giáo dục từ nước ngoài trước khi nhập khẩu về Việt Nam. Để tránh bị phát hiện Công ty NSJ vừa là đơn vị tư vấn lập dự án vừa tham gia đấu thầu, bị cáo Nga và bị cáo Oanh chỉ định Công ty VNNew lập dự án, Công ty AIC và Gia Lộc thẩm định giá.

Từ đây, Công ty NSJ và các Liên danh NSJ - Toàn Thịnh trúng 6/6 gói thầu. Tài liệu điều tra đã chứng minh các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 80 tỷ đồng.

Cuối 2016 đến đầu 2020, bị cáo Nga tìm gặp bị cáo Oanh trong các dịp Tết. Mỗi lần gặp thường biếu từ 1-5 tỷ đồng, với tổng số tiền “cảm ơn" và "chúc Tết” là 14 tỷ đồng. Bị cáo Ngô Vui 14,8 tỷ đồng và bị cáo Long hơn 1,8 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG