“Cứu ghế” của mình, Ed Woodward sẽ “trảm” Van Gaal?

Ed Woodward sẽ "trảm" Van Gaal và bổ nhiệm Mourinho để xoa dịu dư luận.
Ed Woodward sẽ "trảm" Van Gaal và bổ nhiệm Mourinho để xoa dịu dư luận.
TPO - Khi mà nhà Glazer lẫn các cổ đông đã mất niềm tin vào mình, Phó chủ tịch Ed Woodward buộc phải có một hành động nào đó để trấn an. Phương án “trảm” Louis van Gaal và bổ nhiệm Jose Mourinho được nhắm tới như một cách để xoa dịu làn sóng phản đối.

Kể từ khi Sir Alex Ferguson và David Gill lui vào hậu trường, Ed Woodward được gia đình nhà Glazer nắm “quyền sinh, quyền sát” ở M.U. 

Kinh tế gia 44 tuổi này chính là người ký quyết định sa thải David Moyes và rồi dựng Louis van Gaal lên thay thế theo bản hợp đồng 3 năm. Ngoài ra, ông cũng là người chấm bút để chiến lược gia tới từ Hà Lan chi tới 250 triệu bảng nhằm tăng cường lực lượng.

Thế nhưng, tất cả những gì M.U thu về chỉ là vị trí thứ 4 mùa trước. Mùa này, thành tích của CLB có dấu hiệu đi xuống. Cách đây ít ngày, họ đã thúc thủ 2-3 trước West Ham ở trận đá bù và giờ đối mặt với viễn cảnh không có vé dự Champions League mùa tới. 

Khoảng cách giữa M.U và đội xếp thứ 4 Man City hiện là 2 điểm. Lượt trận cuối, nếu Man City thắng Swansea City thì M.U dù có thắng AFC Bournemouth bao nhiêu bàn cũng trở nên vô nghĩa.

Trong trường hợp M.U không thể có vé dự Champions League mùa tới, doanh thu của CLB chắc chắn sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Điều này đồng nghĩa, Phó chủ tịch Ed Woodward đối mặt với khả năng bị các cổ đông M.U hỏi tội cũng như đánh mất sự tin tưởng từ gia đình Glazer. 

Khi mà ngay cả tương lai của mình cũng bị đặt dấu hỏi, Ed Woodward buộc phải có hành động nhằm xoa dịu dư luận, nhất là khi khả năng “Quỷ đỏ” vuột tốp 4 là vô cùng sáng.

Trong một động thái mới nhất, Ed Woodward đã chủ trì một buổi họp báo của M.U để thông báo về tình hình tài chính của CLB trong quý 1 năm 2016 vừa qua. Vị phó chủ tịch của “Quỷ đỏ” đề cập rất nhiều tới tương lai của đội bóng, nhưng hoàn toàn không nhắc đến HLV Van Gaal.
“Chúng tôi luôn đầu tư để giúp CLB trở thành một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch Premier League”, Woodward phát biểu, đồng thời không có chi tiết nào nhắc tới Van Gaal. “Mùa giải này ở Ngoại hạng Anh, chúng tôi đã không có được thành tích tốt. Đó là lý do vì sao đây là giải đấu cạnh tranh nhất hành tinh. Tôi cảm thấy hài lòng về công tác đào tạo trẻ ở CLB. Marcus Rashford đã gây ấn tượng ngay lập tức ngay khi ra mắt. Borthwick-Jackson và Jesse Lingard cũng là những cầu thủ thường xuyên ra sân ở đội hình 1, và họ sinh ra ở Manchester”.
Rõ ràng, Ed Woodward đã không còn xem trọng Van Gaal và khả năng ông ra tay “trảm” nhà cầm quân người Hà Lan này trong thời gian tới là rất lớn. Trước đó, tờ The Sun từng đưa tin, Ed Woodward đã có cuộc gặp với “Siêu cò” Jorge Mendes để tìm kiếm những thỏa thuận liên quan đến tương lai của HLV Jose Mourinho.
MỚI - NÓNG