Cứu dân trong bão lũ

Cứu dân trong bão lũ
TPO – Cuộc diễn tập với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 (Binh chủng Công binh), Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn 371, Quân chủng PK-KQ), bộ đội địa phương, dân quân tự vệ...

Chứng kiến cuộc diễn tập có quan chức đến từ 18 quốc gia thành viên ADMM+ (Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng) và đại diện Ban thư ký ASEAN đang tham dự Hội nghị lần thứ hai Nhóm chuyên gia ADMM+ về Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (EWG-HADR) tại Hà Nội.

Với nhiều loại phương tiện, khí tài hiện đại như trực thăng MI-171, cầu phao PMP 60T, phà PMP 20T, xe tự hành PTS, xuồng cao tốc… cuộc diễn tập quy mô lớn này diễn ra dưới sự chỉ huy của Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 249 – Thượng tá Nguyễn Hữu Hùng.

Tình huống giả định là do ảnh hưởng của bão số 6 gây thiệt hại nặng về người và tài sản ở hai thôn Đông Lâu và Yên Khoái thuộc xã Thụy An (Ba Vì, Hà Nội), khoảng 2.000 người dân đang bị cô lập cần hỗ trợ và sơ tán tại chỗ. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lệnh thành lập Sở chỉ huy cứu hộ, cứu nạn tại xã Thụy An. Lữ đoàn Công binh 249 được giao nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn ngay lập tức.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, bằng những biện pháp hiệp đồng hiệu quả, các lực lượng đã nhanh chóng tiến hành hàng loạt các hành động như bắc cầu phao để giải tỏa ách tắc giao thông qua vùng ngập lụt; lập trạm cấp cứu, nhà kho, Trạm phẫu thuật đầu tiên để cấp cứu người bị nạn và phân loại nạn nhân ban đầu...

Phóng viên Tiền Phong ghi lại một số hình ảnh tại cuộc diễn tập.

Chiến sĩ công binh lắp cầu phao PMP 60 tấn, dài 160m giải tỏa ùn tắc giao thông
Chiến sĩ công binh lắp cầu phao PMP 60 tấn, dài 160m giải tỏa ùn tắc giao thông. Ảnh: Nguyễn Minh
Sơ tán nhân dân và tài sản bằng mọi loại phương tiện và sức người
Sơ tán nhân dân và tài sản bằng mọi loại phương tiện và sức người. Ảnh: N.M
Cứu dân trong bão lũ ảnh 3
Dùng xuồng cao tốc và trực thăng cứu người bị trôi nổi
Dùng xuồng cao tốc và trực thăng cứu người bị trôi nổi. Ảnh: N.M
Thượng tá Nguyễn Hữu Hùng – Lữ trưởng Lữ đoàn Công binh 249 (cầm bộ đàm) đang chỉ huy cuộc diễn tập
Thượng tá Nguyễn Hữu Hùng – Lữ trưởng Lữ đoàn Công binh 249 (cầm bộ đàm) đang chỉ huy cuộc diễn tập. Ảnh: N.M
Trực thăng tiếp cận thả phao cứu sinh và hàng cứu trợ khẩn cấp
Trực thăng tiếp cận thả phao cứu sinh và hàng cứu trợ khẩn cấp. Ảnh: N.M
Chiến sĩ Công binh và Quân y đưa khẩn trương đưa người bị nạn lên bờ cấp cứu
Chiến sĩ Công binh và Quân y đưa khẩn trương đưa người bị nạn lên bờ cấp cứu. Ảnh: N.M
Sau cuộc diễn tập, Tư lệnh Binh chủng Công binh tặng kỷ vật cho các trưởng đoàn tham gia hội nghị EWG-HADR (trong ảnh là trưởng đoàn Hoa Kỳ)
Sau cuộc diễn tập, Tư lệnh Binh chủng Công binh tặng kỷ vật cho các trưởng đoàn tham gia hội nghị EWG-HADR (trong ảnh là trưởng đoàn Hoa Kỳ) . Ảnh: N.M

Nguyễn Minh (thực hiện)

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".