Cướp tiệm vàng ngay giữa trung tâm Hà Nội

Cướp tiệm vàng ngay giữa trung tâm Hà Nội
TPO - Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng Tuấn Đãi (195 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) không để ý, gã khách hàng uy hiếp chị và vơ vét một lượng lớn vàng gồm 70 chỉ vàng 9999, 40 nhẫn vàng mặt đá quý, 4 dây chuyền vàng loại 5 chỉ, 5 dây chuyền loại 4 chỉ...
Đối tượng tại cơ quan điều tra
Đối tượng Cao Văn Kiên tại cơ quan điều tra. Ảnh: L.D

Chiều tối 7-5, chị Bùi Thị Xuyên - chủ cửa hàng vàng Tuấn Đãi (195 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) đang bán hàng thì có một nam thanh niên đến xem hàng rồi bỏ đi.

Vài phút sau đối tượng này lại quay lại và chọn sợi dây chuyền vàng ta 3 chỉ rồi nhờ chị Xuyên đeo vào cổ hộ để ngắm. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng không để ý, gã thanh niên này túm cổ chị Xuyến lôi vào trong quầy doạ giết. Hắn nhốt nạn nhân vào buồng trong của cửa hàng và quay ra vơ vét một lượng lớn vàng gồm 70 chỉ vàng 9999, 40 nhẫn vàng mặt đá quý, 4 dây chuyền vàng loại 5 chỉ, 5 dây chuyền loại 4 chỉ.

Khi chị Xuyên đạp được cửa chạy ra ngoài hô cướp, phát hiện đối tượng đang leo xe định tẩu thoát. Tuy nhiên do xe máy không nổ được, nên hắn vứt xe lại chạy bộ được một đoạn thì bị lực lượng công an phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy cùng quần chúng nhân dân tóm gọn.

Tang vật của vụ án được thu giữ lại ngay sau khi vụ cướp xảy ra
Tang vật của vụ án được thu giữ lại ngay sau khi vụ cướp xảy ra. Ảnh: L.D

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai tên là Cao Văn Kiên (SN 1977, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Sau khi tăm tia cửa tiệm vàng, thấy chỉ có một mình chị Xuyên đứng bán hàng nên đối tượng đã giả vờ làm khách hàng, nhân lúc chị Xuyến sơ hở vội ra tay khống chế nạn nhân và thực hiện âm mưu cướp của.

Hiện CQ công an đã thu hồi được số vàng tang vật, khẩn trương lập hồ sơ chuyển Công an quận Cầu Giấy xử lý theo pháp luật.

Theo Viết
MỚI - NÓNG