Cuộc thi sáng tạo trẻ quận Ba Đình năm học 2021 – 2022

0:00 / 0:00
0:00
Thực hiện Kế hoạch 42/KH-PGDĐT ngày 02/11/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quận Ba Đình, ngày 14/5/2021, Phòng GDĐT quận Ba Đình phối hợp cùng Công ty Cổ phần Giáo dục KDI tổ chức cuộc thi “Sáng tạo Trẻ” - phần thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh các trường Tiểu học và THCS quận Ba Đình năm học 2021 - 2022.

“Cuộc thi Sáng tạo Trẻ” lần 2 được tổ chức gồm 3 phần thi: phần thi Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật, phần thi Lập trình tin học, phần thi Sáng tạo Robotic nhằm mục đích khuyến khích học sinh nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật vận dụng kiến thức học đường, CNTT để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống, trang bị cho các con một số kỹ năng tham gia các các Cuộc thi cấp cao hơn như: Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh lớp 8, 9; Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, Cuộc thi Tin học trẻ, ….

Cuộc thi sáng tạo trẻ quận Ba Đình năm học 2021 – 2022 ảnh 1

Đại diện Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Ba Đình khai mạc Cuộc thi

Năm học 2021-2022 diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, 2/3 thời gian năm học của các con đều học online nên đã ảnh hưởng tới kế hoạch triển khai cuộc thi. Trước những khó khăn của dịch bệnh, thầy và trò đã luôn nỗ lực, sáng tạo không ngừng để có những dự án nghiên cứu chất lượng tham gia cuộc thi Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật tổng số 108 dự án đăng ký tham dự, BTC lựa chọn 52 dự án tham gia vòng chung kết cuộc thi chia và được thành 2 đợt, của hơn 22 nhóm lĩnh vực, học sinh lựa chọn, lên ý tưởng thiết kế, chế tạo, xây dựng mô hình, sản phẩm sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường sống và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiêu chí của sản phẩm là ý tưởng sáng tạo, tiết kiệm, có tính ứng dụng cao.

Cuộc thi sáng tạo trẻ quận Ba Đình năm học 2021 – 2022 ảnh 2

Đại diện Công ty CP Giáo dục KDI - phó trưởng Ban Giám khảo phát biểu

Đợt 2 Cuộc thi diễn ra vào ngày 14/5/2022 đã lựa chọn 32 dự án từ 15 trường Tiểu học, Trung học cơ sở quận Ba Đình chia 2 bảng. Bảng THCS gồm 8 trường THCS tham dự với 14 dự án rất phong phú chú trọng đến các nội dung về lập trình, robot, tự động hoá với các chủ đề nông nghiệp thông minh, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường sống, nhân quyền, xã hội và đặc biệt là các dự án về bảo vệ sự an toàn của con người trước đại dịch COVID-19 được các nhóm nghiên cứu và thực nghiệm hiệu quả trong thời gian qua.

Cuộc thi sáng tạo trẻ quận Ba Đình năm học 2021 – 2022 ảnh 3

BGK chấm thi khối THCS

Bảng Tiểu học gồm 7 trường Tiểu học với 18 dự án không hề thua kém về độ khó so với cụm THCS như năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu, hay các dự án công nghệ như website học tập, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch thông qua trò chơi vv…

Cuộc thi sáng tạo trẻ quận Ba Đình năm học 2021 – 2022 ảnh 4

Ban giám khảo chấm thi Khối Tiểu học

Ban giám khảo tuân thủ các tiêu chí đánh giá khắt khe như đánh giá cách học sinh xác định được vấn đề cần giải quyết, quy trình thiết kế mô hình sản phẩm, phương pháp thực hiện nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích và thử nghiệm. Ngoài ra, tính sáng tạo và tính thực tiễn của dự án cũng là hai tiêu chí được chú trọng.

Vòng Sơ loại của cuộc thi “Sáng tạo trẻ” được diễn ra vào sáng ngày 14/5/2022, ban giám khảo lựa chọn ra mỗi cấp 10 dự án lọt vào vòng chung kết. Học sinh thực hiện thuyết trình trước hội đồng chấm thi để chọn ra 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Kết quả chung cuộc sẽ được công bố vào ngày 19/5/2022.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...