Cuộc thi Hoa hậu Israel bị khai tử sau 70 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc thi Miss Israel đã bị hủy bỏ sau 70 năm tổ chức liên tục. Sân chơi nhan sắc này được đánh giá là đã lỗi thời và không còn phù hợp.

Ngày 13/11, tờ The Times of Israel đưa tin cuộc thi Hoa hậu Israel năm nay đã chính thức bị hủy bỏ. Đây là lần đầu sau 70 năm tổ chức liên tục từ thập niên 1950, cuộc thi Miss Israel dừng tổ chức.

Cùng với việc hủy bỏ cuộc thi, ban tổ chức Miss Israel cũng đưa ra thông báo sẽ không cử đại diện tham dự Miss Universe 2022, chỉ một năm sau khi quốc gia này đăng cai tổ chức cuộc thi Miss Universe 2021.

Cuộc thi Hoa hậu Israel bị khai tử sau 70 năm ảnh 1

Hoa hậu Israel 2021 Noa Cochva. Ảnh: FBNV.

Những năm gần đây, cuộc thi Miss Israel nhận nhiều chỉ trích về việc chấm điểm vẻ đẹp ngoại hình của phụ nữ.

Việc cuộc thi bị hủy bỏ đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Sella Sharlin - Hoa hậu Israel 2019 bày tỏ sự nuối tiếc. "Với những ai không hiểu, cuộc thi mang đến những cơ hội cho người đăng quang. Cuộc thi đã trao cho phụ nữ cơ hội được dẫn đầu, khai mở nhiều thứ mà không cần phải nói quá nhiều về sắc đẹp", cô chia sẻ.

Trong khi đó, một số cựu hoa hậu Israel lại ủng hộ việc hủy bỏ cuộc thi. Sivan Klein - Hoa hậu Israel 2003, người sau đó đã trở thành một MC truyền hình nói rằng cuộc thi đã trở nên lỗi thời.

Thậm chí, Linor Abargil - cựu Hoa hậu Israel từng đăng quang Hoa hậu Thế giới 1998 cũng viết trên trang cá nhân của mình rằng đã đến lúc khai tử cuộc thi này.

Cuộc thi Miss Israel lần đầu được tổ chức vào thập niên 1950. Lần tổ chức gần đây nhất là vào năm 2021 với sự lên ngôi của người đẹp Noa Cochva. Cô đại diện Israel tham dự cuộc thi Miss Universe 2021 được tổ chức trên chính quê hương mình nhưng không lập được thành tích gì.

Trong số các người đẹp Israel, công chúng biết đến nhiều nhất là Hoa hậu Israel 2004 Gal Gadot. Hiện tại, cô là một minh tinh nổi tiếng ở Hollywood với các vai diễn trong những bộ phim "bom tấn" như Fast & Furious, Wonder Woman...

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.