Cuộc hội ngộ sau 22 năm của Đỗ Hải Yến và Brendan Fraser

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đỗ Thị Hải Yến cùng ăn tối với đồng nghiệp Brendan Fraser khi cả hai cùng có mặt tại Nhật Bản. Sau 22 năm, cả hai gặp lại kể từ khi hợp tác trong bộ phim "Người Mỹ trầm lặng".

“22 năm Phượng và Alden Pyle mới hội ngộ” – Đỗ Thị Hải Yến gọi tên hai nhân vật chính trong phim do cô và tài tử Brendan Fraser thể hiện.

Cùng kiểu tạo dáng như cách đây hơn hai thập kỷ, hai nghệ sĩ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Nhiều khán giả và đồng nghiệp khen như Chiều Xuân, diva Hồng Nhung, Hồng Ánh khen bức hình là kỷ niệm tuyệt vời.

Cuộc hội ngộ sau 22 năm của Đỗ Hải Yến và Brendan Fraser ảnh 1 Cuộc hội ngộ sau 22 năm của Đỗ Hải Yến và Brendan Fraser ảnh 2

Cuộc hội ngộ sau 22 năm của Đỗ Thị Hải Yến và Brendan Fraser - tài tử nhận tượng vàng Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc (The Whale). Ảnh: FBVN.

Người Mỹ trầm lặnglà bộ phim do Mỹ sản xuất, ra mắt năm 2002, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả người Anh Graham Greene. Nội dung phim là chuyện tình tay ba giữa phóng viên người Anh Thomas Fowler (Michael Caine), bác sĩ nhãn khoa người Mỹ Alden Pyle (Brendan Fraser) và Phượng (Đỗ Thị Hải Yến).

Vượt qua hơn 2.000 ứng cử viên, Hải Yến năm đó 20 tuổi vừa tốt nghiệp trường múa đã lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn Phillip Noyce bằng gương mặt duyên dáng, khả ái, thuần Việt. Nữ diễn viên tham gia cuộc tuyển chọn diễn viên một cách tình cờ, kinh nghiệm diễn xuất ít ỏi bởi cô hành trang nghệ thuật khi ấy chỉ vọn vẹn hai vai nhỏ trong Mùa hè chiều thẳng đứngVũ khúc con cò.

Sau nhiều lần cân nhắc, thậm chí thay đổi quyết định từ nữ diễn viên Lucy Liu – ngôi sao bấy giờ vừa đóng chính Những thiên thần của Charlie, đạo diễn Phillip Noyce vẫn quyết định trao gửi niềm tin chọn Hải Yến vào vai Phượng.

Tác phẩm quay ngoại cảnh trong thời gian 3 tháng tại Việt Nam, ở một số địa điểm như Hà Nội, TP HCM, Hội An, Phát Diệm. Chi phí ước tính khoảng 3 triệu USD trong tổng 30 triệu USD. Phần còn lại của phim ghi hình tại Australia.

Cuộc hội ngộ sau 22 năm của Đỗ Hải Yến và Brendan Fraser ảnh 3Cuộc hội ngộ sau 22 năm của Đỗ Hải Yến và Brendan Fraser ảnh 4

Người Mỹ trầm lặng lấy bối cảnh chính tại Việt Nam.

Nhờ nội dung sâu sắc, Người Mỹ trầm lặng tạo tiếng vang trên trường quốc tế, Hải Yến nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Giải thưởng Vệ tinh (Satellite Award). Sau thành công lớn đó, Đỗ Thị Hải Yến không dấn thân vào Hollywood mà tìm kiếm cơ hội phát triển ở Việt Nam. Cô bội thu khi góp mặt trong những dự án được đánh giá cao như Chuyện của Pao (2005), Chơi vơi (2008), Cánh đồng bất tận (2010)…

Sau cuộc hôn nhân với Ngô Quang Hải, Hải Yến xây dựng hạnh phúc mới với doanh nhân Calvin Lâm năm 2012 và có ba con chung. Những ngày qua, gia đình cô có chuyến du lịch 10 ngày ở xứ sở hoa anh đào.

MỚI - NÓNG