Cục phó Cảnh sát công nghệ cao đột tử tại phòng làm việc

TPO - Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, sáng nay (4/5), Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an đã đột tử tại phòng làm việc.

Theo đó, Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục C50, đã đột tử tại phòng làm việc (trụ sở làm việc Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội).

Hiện lực lượng chức năng của Bộ Công an đang phong tỏa hiện trường, điều tra sự việc.

Trước đó, liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ gây rúng động dư luận, do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu điều hành, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố, bắt giam cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao và cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (C50, Bộ Công an) .

Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ, hiện cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố hơn 80 đối tượng và truy nã 8 đối tượng. Vụ việc vẫn đang được cơ quan An ninh điều tra tiếp tục mở rộng điều tra.

Trung tướng Trần Văn Vệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho hay: “Đại tá Dũng đã đột tử trong trong trụ sở làm việc và được phát hiện sáng nay".

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.