Cực khoái tốt cho não bộ hơn làm Sudoku

Cực khoái tốt cho não bộ hơn làm Sudoku
TPO – Nếu bạn muốn não bộ được tập luyện tinh nhanh và sắc bén hơn, thì “chuyện ấy” sẽ hữu hiệu hơn giải đố Sudoku – các nhà khoa học Mỹ cho biết.

Giáo sư Barry Komisaruk đến từ trường đại học Rutgers ở New Jersey, nói rằng khi đạt cực khoái, mọi vùng trên não sẽ được kích thích, trong khi đó giải đố Sudoku và trò chơi ô chữ chỉ kích thích một số vùng nhất định trên não.

Giáo sư Komisaruk, suốt từ những năm 60 đến nay đã nghiên cứu hoạt động của não bộ khi đạt cực khoái , cũng cho rằng khi cảm xúc yêu đương đạt tới cực điểm cũng sẽ làm giảm các cơn đau: “Khi đạt cực khoái, chúng ta có thể thấy có một lưu lượng máu lớn đến não bộ. Nó mang tất cả các chất dinh dưỡng và ôxy đến não.

Trò chơi giải ô chữ
Trò chơi giải ô chữ.

Những bài tập về tinh thần, kích thích não bộ như tập trung giải đố, giải ô chữ, Sudoku cũng giúp làm tăng các hoạt động của não nhưng chỉ một vài phần, trong khi cực khoái làm toàn bộ não hoạt động.”

Lê Lê
Theo Au

Theo Dịch
MỚI - NÓNG