Cục diện bảng B AFF Cup 2022 sau lượt trận thứ 4: ĐT Việt Nam rộng cửa đi tiếp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với 7 điểm cùng hiệu số bàn thắng +9, ĐT Việt Nam đang nắm giữ nhiều lợi thế nhất bảng B ở cuộc đua giành vé dự vòng bán kết AFF Cup 2022.

Sau khi lượt trận thứ 4 bảng B AFF Cup 2022 khép lại, ĐT Việt Nam đứng đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận như Singapore nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng (+9 so với +3). Vị trí thứ 3 thuộc về Malaysia với 6 điểm sau 3 trận (hiệu số +3). 2 đội bét bảng là Myanmar (1 điểm sau 3 trận) và Lào (1 điểm sau 4 trận) đã chính thức bị loại.

Như vậy, trước khi lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 3/1/2023, ĐT Việt Nam, Singapore và Malaysia đều còn cơ hội cạnh tranh vé vào bán kết. Trận đấu tới, Việt Nam chạm trán Myanmar trên sân nhà Mỹ Đình. Malaysia cũng tiếp Singapore tại “thánh địa” Bukit Jalil.

Cục diện bảng B AFF Cup 2022 sau lượt trận thứ 4: ĐT Việt Nam rộng cửa đi tiếp ảnh 1
ĐT Việt Nam (áo trắng) nắm giữ nhiều lợi thế hơn so với Singapore và Malaysia.

Theo quy định của Ban tổ chức giải, khi các đội bóng bằng điểm nhau, chỉ số phụ đầu tiên được xét đến ở AFF Cup 2022 là hiệu số bàn thắng bại trong tất cả các trận vòng bảng. Thứ hai là số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận vòng bảng.

Nếu cả 2 chỉ số phụ kể trên vẫn bằng nhau, sẽ xét tiếp đến thành tích đối đầu giữa các đội bóng bằng điểm. Thứ 4 là thi đấu luân lưu (nếu 2 đội tuyển có 3 chỉ số phụ bằng nhau và chạm trán nhau ở lượt cuối vòng bảng). Phương án cuối cùng là bốc thăm may rủi.

Với cục diện hiện tại, ĐT Việt Nam nắm giữ lợi thế nhất trong cuộc đua giành vé vào bán kết AFF Cup 2022. Nếu đánh bại Myanmar, chắc chắn, các “Chiến binh Sao vàng” sẽ đứng đầu bảng B.

Kết quả hoà cũng đủ giúp ĐT Việt Nam vào bán kết. Trong trường hợp để thua Myanmar, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn thẳng tiến vào vòng trong khi Singapore vượt qua Malaysia.

Khi cả ĐT Việt Nam và Singapore cùng thua trận ở lượt đấu cuối, Malaysia chắc chắn sẽ đứng đầu bảng. Khi đó, chỉ số phụ đầu tiên được xét đến giữa ĐT Việt Nam và Singapore sẽ là hiệu số bàn thắng. Với hiệu số tốt hơn rất nhiều (+9 so với +3), đội chủ sân Mỹ Đình khó có thể bị loại.

Đối với Singapore, họ cũng cần 1 điểm ở lượt trận cuối cùng với Malaysia để chắc chắn có mặt ở bán kết. Trong trường hợp bại trận, Singapore chỉ vào vòng trong khi ĐT Việt Nam để thua Myanmar đậm hơn 7 bàn so với trận thua của Singapore trước Malaysia.

Với việc mới chỉ có được 6 điểm, Malaysia buộc phải đánh bại Singapore để ghi tên mình vào bán kết. Kết quả hoà hoặc thất bại sẽ khiến “Harimau Malaya” bị loại.

Cục diện bảng B AFF Cup 2022 sau lượt trận thứ 4: ĐT Việt Nam rộng cửa đi tiếp ảnh 2
BXH bảng B AFF Cup 2022 sau khi lượt trận thứ 4 khép lại.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.