Cửa Lò sẽ khoác lên mình diện mạo mới

Phối cảnh không gian đại lộ Vinh- Cửa Lò hướng về phía biển
Phối cảnh không gian đại lộ Vinh- Cửa Lò hướng về phía biển
Cửa Lò đã trở thành một đô thị du lịch xanh sạch đẹp, khẳng định được thương hiệu, vị thế vững chắc trên dải biển Bắc miền Trung. Với những dự án đầu tư lớn trong tương lai, thị xã Cửa Lò từng bước phát triển, khoác lên mình một diện mạo mới.

Mở rộng không gian đô thị biển

   Những ngày đầu khai sơ, vùng biển Cửa Lò còn nghèo nàn, người dân nơi đây quanh năm bám nghề chài lưới để kiếm sống. Với tiềm năng có một bãi biển đẹp, sạch, bờ cát bằng phẳng và mịn, nhận thấy đây là một khu vực có thế mạnh du lịch, dịch vụ nên có nhiều nhà đầu tư vào đây để triển khai các dự án.

   Năm 2009, Thị xã Cửa Lò đạt đô thị loại III, đón nhận Huân Chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Năm 2014, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ công nhận Cửa Lò là đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước.

Cửa Lò sẽ khoác lên mình diện mạo mới ảnh 1

Màn pháo hoa tại quảng trường Bình Minh khai hội mùa du lịch hàng năm

Cửa Lò sẽ khoác lên mình diện mạo mới ảnh 2

Cửa Lò huyền ảo trong mỗi sớm mai

Nhiều dự án được thu hút với tổng đầu tư lớn như: Nhà máy sữa Vinamilk, Nhà máy bánh kẹo Tràng An, cảng nước sâu Cửa Lò, Sân golfd 18 lỗ, quần thể du lịch sinh thái Đảo Lan Châu, khu resot Bắc Đảo Lan Châu, hệ thống nhà hàng hải sản cùng nhiều cơ sở lưu trú hiện đại với quy mô 4-5 sao được đầu tư.

Cửa Lò sẽ khoác lên mình diện mạo mới ảnh 3

Bãi tắm với làn nước trong xanh, bãi cát mịn ruổi dài từ đảo Lan Châu đến Cửa Hội làm say lòng du khách.

Cửa Lò sẽ khoác lên mình diện mạo mới ảnh 4

Đền thờ Cương quốc công Nguyễn Xí, địa chỉ văn hóa tâm linh tại Cửa Lò.

‘‘Trong mùa du lịch mới Cửa Lò sẽ tập trung thực hiện nghiêm quy hoạch đã được phê duyệt, đầu tư mở rộng không gian du lịch về phía Nam, đặc biệt là phát triển các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí có tiềm năng ở phường Nghi Hương, đường ven Sông Lam; khu du lịch ẩm thực, bến cá và khu resort  tại Nghi Thủy, thu hút đầu tư để triển khai khu vui chơi giải trí Cửa Hội, cáp treo ra đảo Ngư’’, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Doãn Tiến Dũng cho hay. Ngoài ra, thị xã sẽ phát triển các sản phẩm du lịch mới như du lịch sinh thái kết hợp vui chơi giải trí và tâm linh ở đảo Ngư, du thuyền trên sông Lam.

Thị xã biển không ngừng phát triển

   Sự phát triển, lớn mạnh của thị xã đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người dân địa phương, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Trong những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt.

   Năm 1994 toàn thị xã chỉ có 8 nhà nghỉ với 400 phòng, 900 giường, nhưng đến năm 2019 đã lên tới 304 cơ sở lưu trú có khả năng phục vụ  25.000 ngàn lượt khách lưu trú/ ngày đêm, hơn 300 nhà hàng dọc bờ biển.

   Những năm qua Cửa Lò đã kêu gọi thu hút được nhiều dự án đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, trong đó phải kể đến đến dự án tổ hợp khách sạn, khu vui chơi giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng của Tập đoàn Vingroup (Vinpearl Cửa Hội). Dự án  này có tổng mức đầu tư hơn 900 tỷ đồng trên diện tích 38,75 ha bao gồm các hạng mục như: Khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao, khu nhà hàng và nhà đón tiếp bến thuyền cùng một số hạng mục tiện ích khác. .

   Một số tổ hợp khách sạn lớn như Khách sạn Mường Thanh cao 27 tầng với 250 phòng, đạt tiêu chuẩn 4 sao; Khách sạn Summer cao 19 tầng với 250 phòng đạt tiêu chuẩn 4 sao; Khách sạn Sài Gòn Kim Liên resort đạt tiêu chuẩn 4 sao với hơn 80 phòng nghỉ dưỡng; Dự án Cửa Lò Golf resort với sân Golf 18 lỗ...đã phục vụ tốt nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài nước.

   Tại thị xã Cửa Lò đang tiến hành xây dựng dự án khu vui chơi giải trí Cửa Hội và cáp treo ra Đảo Ngư với mức đầu tư dự kiến khoảng 5.000 tỷ đồng với tổng diện tích 195,5 ha.

Cửa Lò sẽ khoác lên mình diện mạo mới ảnh 5 Chùa Song Ngư trên đảo Ngư, nơi có không gian yên tĩnh
Cửa Lò sẽ khoác lên mình diện mạo mới ảnh 6 Hàng loạt dự án lớn đầu tư vào Cửa Lò tới đây sẽ làm thay đổi diện mạo đô thị du lịch biển

Ngày 8/9/2019 tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã chính thức công bố Quyết định số 2468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  Đề án phát triển thành phố Vinh - Cửa Lò trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ tới năm 2020 theo tinh thần của Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

   Theo đó, tỉnh Nghệ An ký chấp thuận cho 11 dự án lớn có quy mô hơn 10.000 ha, với tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ USD cho các tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần EuroWindow Holding, Công ty Cổ phần Tập  đoàn Tân Á, Lotte Việt Nam, Central Group Việt Nam... đầu tư theo hướng phát triển về phía biển Cửa Lò.

   Hàng loạt dự án “khủng” như sân golf 27 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, Vinpearl Land Cửa Hội, Vinpearl Discovery Cửa Hội, Cua Lo Beach Villa, khu phức hợp giải trí về đêm Cửa Lò Ibiza Complex có quy mô 12ha, dự án Cua Lo Beach Villa có quy mô gần 16 ha… hứa hẹn sẽ làm thay đổi diện mạo vùng đất đầy tiềm năng này.

   Tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày càng cao, thu nhập bình quân GTGT đầu người đạt 91 triệu đồng/người/năm. Năm 2019, du lịch Cửa Lò đón hơn 3 triệu lượt khách, vượt chỉ tiêu đề ra, thu về 3.279  tỷ đồng doanh thu từ dịch vụ du lịch.

Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) có diện tích 27,81 km², dân số gần 60.000 người. Nằm ở phía Đông Nam tỉnh Nghệ An cách thành phố Vinh 16 km, Cửa Lò được xác định là vùng trọng điểm đầu tư của địa phương, là khu vực có tiềm năng, lợi thế trong việc phát triển kinh tế nhất là dịch vụ du lịch.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.