Cụ ông quốc tịch Úc cầm đầu đường dây ma túy ở Sài Gòn

Lượng lớn ma tuý bị thu giữ.
Lượng lớn ma tuý bị thu giữ.
TPO - Ập vào bắt quả tang các đối tượng khi đang giao dịch và kiểm tra nơi ở, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ lượng lớn ma tuý các loại, hàng nghìn viên thuốc lắc cùng nhiều ngoại tệ.

Ngày 20/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Vương Quốc Thái (60 tuổi, quốc tịch Australia) cầm đầu.

Theo công an, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát PC04 phát hiện đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn do Thái cầm đầu thường vận chuyển ma tuý từ các tỉnh về TPHCM tiêu thụ.

Theo điều tra, Thái đã ly dị vợ và đang sống ở Tây Ninh, người này có nhiều biệt thự sang trọng, Thái thường qua các sòng bạc ở Campuchia để sát phạt. Tại đây, Thái làm quen và tạo đường dây mua bán, vận chuyển ma túy về TPHCM bán kiếm lời.

Cụ ông quốc tịch Úc cầm đầu đường dây ma túy ở Sài Gòn ảnh 1 Lực lượng chức năng bắt quả tang khi các đối tượng đang giao dịch ma tuý.
Cụ ông quốc tịch Úc cầm đầu đường dây ma túy ở Sài Gòn ảnh 2 Vương Quốc Thái, kẻ cầm đầu đường dây ma tuý.

Thái thường xuyên giao dịch với Nguyễn Xuân Hải (tự Hải “Quẹt”) và Bùi Minh Bảo Vy. Mỗi lần Hải đặt mua ma túy của Thái nhiều kg hàng đá, hàng nghìn viên ma túy tổng hợp với giá hàng tỷ đồng. Số ma túy trên Thái bỏ trong ôtô, lái từ Tây Ninh lên Sài Gòn giao cho Hải ở các khu vực vùng ven TPHCM.

Trong lúc Hải cùng Vy lái ôtô từ Đồng Nai đến huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để giao dịch với Thái thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ. Tại đây, công an thu được 4kg hàng đá và 1.000 viên thuốc lắc.

Tiếp tục khám xét nhà và một số biệt thự của nhóm này, lực lượng chức năng thu giữ thêm 5kg ma túy đá, ketamin, 2.000 viên thuốc lắc, hàng chục nghìn USD, nhiều ôtô...

MỚI - NÓNG