Cụ bà Việt kiều Úc thoát án tử hình tội buôn ma túy

Cụ bà Nguyễn Thị Hương được ‘thoát’ án tử hình sáng nay 21/11. Ảnh: Tân Châu
Cụ bà Nguyễn Thị Hương được ‘thoát’ án tử hình sáng nay 21/11. Ảnh: Tân Châu
TPO - Vận chuyển 2,8 kg ma túy bị cấp sơ thẩm tuyên án tử hình, được cấp phúc thẩm ‘tha’ mạng, cụ bà mừng rỡ rời phòng xử ‘xuýt xoa’ với báo chí “Các con chụp hình bà hoài à”.

Ngày 21/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1943 (quốc tịch Úc) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào ngày 29/6 bị cáo Hương bị TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên án tử hình. Bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhân thân tốt.

Đại sứ quán Úc tại Việt Nam cũng mong HĐXX giảm hình phạt cho bị cáo vì bị cáo ăn năn hối cải, tuổi cao, sức yếu.

Đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đã bác kháng cáo của bị cáo, qua đó đề nghị HĐXX tuyên án tử hình bị cáo.

Tuy nhiên, sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm từ án tử hình xuống chung thân cho bị cáo Hương.

Kết thúc phiên tòa, bị cáo Hương mừng rỡ cám ơn… quan tòa. Khi đi ngang khu vực báo chí, bị cáo ‘vui vẻ’ nói “các cháu chụp hình cụ hoài à” rồi lên xe về trại giam.

Theo nội dung vụ án, tối 10/12/2014, trong lúc làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất để đi Úc, Hương bị lực lượng chức năng phát hiện trong hai vali hành lý mà bị cáo mang theo có 36 hộp xà phòng, bên trong các hộp xà phòng này chứa 2,8 kg ma túy.

Bị cáo Hương khai được một người mới quen tên Helen (không rõ lai lịch) cho số xà phòng nói trên, không biết bên trong là ma túy và bỏ vào vali mang qua Úc thì bị phát hiện, bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.