Cty dù lượn làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp: Vì sao chưa có hình thức xử lý?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phản hồi về việc một công ty dù lượn xây nhà trên đất nông nghiệp, chặn đường ra ruộng của người dân, phòng, ban chức năng của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) cung cấp thông tin nhỏ giọt, né tránh vấn đề cốt lõi thủ tục pháp lý về đất đai, xây dựng trong khi điểm tổ chức bay dù lượn vẫn ngang nhiên hoạt động.

Sau khi báo Tiền Phong có bài viết "Công ty tổ chức bay dù lượn xây nhà trên đất nông nghiệp, chặn đường ra ruộng của dân" tại xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, ngày 28/5, ông Tạ Anh Tuấn - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mù Cang Chải cho biết, đoàn kiểm tra của huyện đã tiến hành rà soát thủ tục, hồ sơ, hoạt động của Công ty Cổ phần Thể thao và Du lịch Thể thao Viên Nam tại bản Lìm Thái, xã Cao Phạ.

Qua kiểm tra xác định, khu vực điểm hạ cánh dù lượn do Công ty này đang khai thác, sử dụng nằm trong diện quy hoạch của huyện. Đến hiện tại, đơn vị đang hoàn thiện thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thương mại dịch vụ.

Cty dù lượn làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp: Vì sao chưa có hình thức xử lý? ảnh 1

Khu vực điểm hạ cánh dù lượn xây dựng nhà sàn.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo xã Cao Phạ cho biết, hiện hoạt động nhảy dù vẫn đang diễn ra. Sau phản ánh của báo Tiền Phong, các đơn vị đã có buổi làm việc với bà con nhân dân, thống nhất các phương án hoạt động, sử dụng tại khu vực này.

Trong khi đó, phía Công ty Cổ phần Thể thao và Du lịch Thể thao Việt Nam cho rằng, việc xây dựng sàn chờ tại điểm bay và nhà sàn tại điểm hạ giúp cho các du khách khi đến tham gia hoạt động dù lượn sẽ có thời gian nghỉ ngơi, chờ đợi. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển du lịch.

Theo ông Lê Xuân Dương - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải, nguồn gốc đất khu vực điểm hạ cánh dù lượn tại bản Lìm Thái, xã Cao Phạ trước đây là ruộng. Khi có kế hoạch làm bãi hạ cánh dù lượn để phục vụ phát triển du lịch, huyện đã tiến hành thu hồi các thửa ruộng nằm trong diện tích 5.000 m2 để làm bãi hạ cánh dù lượn.

Cty dù lượn làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp: Vì sao chưa có hình thức xử lý? ảnh 2

Ngôi nhà sàn xây trái phép trên đất nông nghiệp.

Tuy nhiên, khi việc hỏi về việc xử lý đối với công trình xây dựng trái phép trên, cơ quan chức năng huyện Mù Cang Chải chỉ cho rằng phục vụ hoạt động phát triển du lịch và chưa đưa ra hình thức xử lý cụ thể nào đối với việc nhà sàn và một số công trình khác "mọc" trên đất khi chưa hoàn thiện thủ tục.

Việc một công ty ngang nhiên xây dựng các công trình kiên cố trên đất nông nghiệp phục vụ mục đích kinh doanh rất cần sự vào cuộc của ngành chức năng tỉnh Yên Bái để đảm bảo nghiêm quy định pháp luật về đất đai, xây dựng.

MỚI - NÓNG