CSGT Lạng Sơn bắt giữ gần 2 tấn nầm lợn nhập lậu giữa đêm

Giáp và Linh cùng tang vật.Ảnh: Trung Kiên
Giáp và Linh cùng tang vật.Ảnh: Trung Kiên
TPO - Chiếc xe tải chở gần 2 tấn nầm lợn nhập lậu di chuyển trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận Lạng Sơn thì bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Khuya 18/1, Đội tuần tra kiểm soát số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 89C-084.49 có biểu hiện nghi vấn đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Lạng Sơn- Hà Nội. Khi xe đến khu vực thôn Mai Thành, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn thì bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe và kiểm tra.

Tổ công tác phát hiện có 38 bao tải chứa gần 2 tấn nầm lợn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Trong số này, có nhiều tảng nầm lợn chuyển màu đen xám, bốc mùi hôi thối.

Lái xe là Đặng Quang Giáp (SN 1987) và phụ xe là Phạm Văn Linh (SN 1993, đều trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) khai nhận, số nầm lợn trên được nhập lậu từ Trung Quốc và họ được một đối tượng lạ mặt thuê chở từ biên giới Lạng Sơn về các tỉnh miền xuôi tiêu thụ. 

Ngày 19/1, các đơn vị chức năng tỉnh Lạng Sơn tiến hành xử lý, tiêu hủy gần 2 tấn nầm lợn nhập lậu kể trên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.