'Cột mốc vàng' kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada

TPO - Sáng 20/8, tại Thảo Cầm Viên (TPHCM) đã diễn ra chương trình “Cột mốc vàng” kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Canada với sự có mặt của ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM và ông Behzad Babakhani - Tổng Lãnh sự quán Canada tại TPHCM.
'Cột mốc vàng' kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada ảnh 1

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM trao phần quà tặng học sinh tiêu biểu tại chương trình "Cột mốc vàng". (Ảnh: Phú Quang)

Chương trình “Cột mốc vàng” được phối hợp tổ chức bởi Tổng Lãnh sự quán Canada tại TPHCM, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TPHCM, Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada, Nhóm Chia sẻ - Sharing và báo Tuổi Trẻ.

Chương trình là dịp để 1.400 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (trong đó có 1.000 em ở TP.HCM, 200 em ở Long An và 200 em ở Ba Chúc - An Giang) được vui Tết Trung thu và chuẩn bị ngày tựu trường của năm học mới.

Ban Tổ chức chương trình đã dành tặng phần quà trị giá 1.500.000 đồng/em, gồm tiền mặt 500.000 đồng và 1.000.000 đồng quà tặng (dụng cụ học tập, đường, sữa, trứng, mì, đồ chơi, lồng đèn, bánh Trung thu).

Ghi dấu con số 50 năm của sự kiện, đã có “50 trẻ em nhà nghèo học giỏi” được tặng thêm học bổng 1.000.000 đồng/em và phần quà 1.000.000 đồng/em.

Bên cạnh đó, “50 học sinh tiêu biểu trên các lĩnh vực” quốc tịch Việt Nam và Canada được tặng phần quà hữu nghị trị giá 1.000.000 đồng/em.

'Cột mốc vàng' kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada ảnh 2
'Cột mốc vàng' kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada ảnh 3
'Cột mốc vàng' kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada ảnh 4

Đại biểu trao quà tặng các học sinh Việt Nam - Canada tiêu biểu. (Ảnh: Phú Quang)

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh: “Chăm lo, quan tâm đến thế hệ trẻ, những người nắm giữ tương lai quan hệ Việt Nam – Canada là một trong những sự chuẩn bị tốt nhất của chúng ta cho quan hệ song phương trong nửa thế kỷ tiếp theo".

Ông Mãi khẳng định mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Canada đang phát triển tích cực, thực chất, hiệu quả trên cả bình diện song phương, khu vực và quốc tế, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực cũng như trên toàn cầu.

Kể từ khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào năm 2017, nhiều địa phương, vùng miền của Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ từ Canada thông qua các dự án về vốn, kỹ thuật nông nghiệp - nông thôn - thích ứng với biến đổi khí hậu, từng bước lan tỏa và tạo đà cho các lĩnh vực khác.

“Hiện nay có khoảng 250.000 người Canada gốc Việt ở 'xứ sở lá phong'. Tại TPHCM, cộng đồng người dân và doanh nghiệp Canada cùng những đóng góp của cộng đồng vào sự phát triển của thành phố trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư đến văn hóa, từ thiện, xã hội, qua đó tích cực thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa TPHCM và Canada nói riêng” – ông Mãi nói.

'Cột mốc vàng' kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada ảnh 5
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi (phải) trao hoa chúc mừng đến Tổng lãnh sự Canada tại TPHCM. (Ảnh: Phú Quang)

Đáp lại tình cảm từ phía Việt Nam, ông Behzad Babakhani - Tổng Lãnh sự Canada tại TPHCM bày tỏ hy vọng cũng như 50 năm đã qua, 50 năm tới sẽ là cột mốc đáng nhớ mới cho mối quan hệ giữa hai nước. Theo ông, Canada là thị trường xuất khẩu top 10 của Việt Nam. TPHCM hiện là nơi có cộng đồng người Canada đang sinh sống, học tập và làm việc.

Chia sẻ với PV Tiền Phong về quãng thời gian công tác tại Việt Nam, ông Behzad cho biết: “Tôi đến Việt Nam trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mọi thứ đều trở nên khó khăn. Trong thời gian đó, tôi đã được chứng kiến người dân Việt Nam kiên cường đấu tranh với dịch bệnh, đã vượt qua và hồi phục một cách nhanh chóng. Thật vui khi đến thời điểm hiện tại, chúng ta không còn phải bận tâm về vấn đề này."

'Cột mốc vàng' kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada ảnh 6

Ông Phan Văn Mãi và ông Behzad Babakhani trò chuyện trong lễ khánh thành và trao tặng biểu tượng Inukshuk tại Thảo Cầm Viên. (Ảnh: Phú Quang)

"Quãng thời gian 3 năm công tác tại Việt Nam đã để lại trong tôi ấn tượng về một đất nước hòa bình, thân thiện. Tất cả những người Việt Nam mà tôi từng gặp đều là những người làm việc chăm chỉ, có nhiều tố chất và đặc biệt thông minh. Tôi đã từng đến rất nhiều nơi trên thế giới nhưng Việt Nam luôn có một chỗ đứng đặc biệt trong trái tim tôi.

Mối quan hệ giữa hai nước chắc chắn sẽ có nhiều điều tốt đẹp diễn ra ở phía trước. Canada rất tự hào khi được là một phần trong dòng chảy phát triển của Việt Nam. Chúng ta không chỉ là đối tác mà còn là những người bạn đã gắn bó, giúp đỡ nhau trong suốt 50 năm” - ông Behzad bày tỏ.

'Cột mốc vàng' kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada ảnh 7
'Cột mốc vàng' kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada ảnh 8
'Cột mốc vàng' kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada ảnh 9
'Cột mốc vàng' kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada ảnh 10

Bức tượng Inukshuk, được chế tác bởi nghệ nhân Cree Par Koomatuk, biểu tượng cho "Cột mốc vàng" 50 năm mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada. (Ảnh: Phú Quang)

Tin liên quan