Công Vinh “sống mòn” ở Bình Dương

Công Vinh (thứ tư từ trái sang) thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị kể từ đầu mùa giải. Ảnh: VSI
Công Vinh (thứ tư từ trái sang) thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị kể từ đầu mùa giải. Ảnh: VSI
TP - Tiền đạo xứ Nghệ đang ngày một quen với ghế dự bị kể từ khi dứt tình đội bóng cũ SLNA để đầu quân cho B.Bình Dương hồi đầu mùa giải 2015.

Có lẽ chưa bao giờ trong sự nghiệp, Công Vinh lại rơi vào tình cảnh như hiện nay. Ngay ở thời điểm khó khăn nhất sau AFF Cup 2012 khi CLB bóng đá Hà Nội giải thể, Công Vinh trở về với SLNA và lập tức được trọng dụng. Trước đó, anh liên tục chiếm vị trí chính thức ở cả CLB bóng đá Hà Nội và Hà Nội T&T. 


Đút túi nhiều tỷ đồng khi đầu quân cho B.Bình Dương, nhưng bản hợp đồng của Công Vinh với đội bóng đất Thủ gây sóng gió ngay khi được công bố. Rất nhiều thông tin khẳng định, lãnh đạo B.Bình Dương đã “phớt lờ” GĐKT Lê Thụy Hải, người thực chất nắm quyền huấn luyện và chỉ đạo đội bóng, khi mua Công Vinh. 

Tại thời điểm trên, nhiều tờ báo đồng loạt đăng ý kiến của ông Hải, trong đó tuyên bố sẽ nghỉ việc nếu bị ép sử dụng Công Vinh không đúng ý. Từng có nguồn tin thân cận với Công Vinh khẳng định, anh bị HLV Lê Thụy Hải không ưa xuất phát bởi không tuân thủ “luật chơi chung” ở V.League. Những thông tin kiểu này có lẽ càng khiến mối quan hệ giữa ông Hải và Công Vinh thêm lạnh nhạt.

Trên thực tế, qua 4 vòng đầu tiên của V.League 2015, Công Vinh chỉ được ra sân tổng cộng khoảng 30 phút đồng hồ. Cụ thể, tiền đạo xứ Nghệ được HLV Lê Thụy Hải tung vào sân ở trận gặp QNK Quảng Nam trong 20 phút cuối khi B.Bình Dương đang thắng đối thủ 4-2. Tiếp đến là trận gặp SHB Đà Nẵng, Công Vinh cũng ra sân từ ghế dự bị khi trận đấu chỉ còn 10 phút, và B.Bình Dương đang dẫn đối phương 3-0. SHB Đà Nẵng sau đó gỡ lại 2 bàn, thua chung cuộc 2-3. Trận gần nhất gặp SLNA, Công Vinh có tên trong danh sách dự bị nhưng không được ra sân phút nào. Chiến thắng 6-1 của B.Bình Dương trong ngày khai mạc trước Đồng Tháp, Công Vinh bận cưới vợ nên không thi đấu. 

Là một cầu thủ chuyên nghiệp, Công Vinh vẫn cần mẫn tập luyện trong các buổi tập của đội bóng, và vẫn mặc trang phục thi đấu đầy đủ. Tuy nhiên, vị trí thường xuyên của anh vẫn là băng ghế dự bị. 

Với lực lượng cân bằng ở cả 3 tuyến, B.Bình Dương đang cho thấy họ vẫn “sống khỏe” mà không cần đến Công Vinh. Bỏ túi 12 điểm qua 4 trận thắng liên tục, HLV Lê Thụy Hải rõ ràng có điểm tựa rất vững chắc để tiếp tục sử dụng quân theo đúng ý mình. Trên hàng công, các chân sút của B.Bình Dương liên tục “nhả đạn”. Với 14 bàn thắng/4 trận, B.Bình Dương hiện là đội bóng có hiệu suất ghi bàn tốt nhất V.League. 

11 năm thi đấu ở V.League, Công Vinh là một trong những cầu thủ bỏ túi nhiều tiền nhất qua mỗi lần chuyển CLB. Với hơn 100 bàn thắng tại V.League cùng 3 danh hiệu Quả bóng vàng, anh cũng xứng đáng là một trong những chân sút tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, Công Vinh dường như lại không có duyên với giải VĐQG. Đầu quân cho Hà Nội T&T năm 2007, anh bị chấn thương và không có tên vào đúng năm đội bóng của bầu Hiển vô địch V.League vào năm 2010. Cũng ngay sau khi chia tay Công Vinh năm 2012, Hà Nội T&T giành thêm một chức vô địch V.League nữa. 

Với lực lượng mạnh nhất nhì tại V.League cùng phong độ ổn định như hiện tại, B.Bình Dương có đủ năng lực để bảo vệ thành công chức vô địch V.League đoạt được ở mùa giải 2014. Nhưng nếu tiếp tục tình cảnh như hiện nay, Công Vinh rõ ràng có lý do để buồn bất chấp kết quả cuối mùa của đội bóng như thế nào. Hơn chục năm trời thi đấu chuyên nghiệp ở mọi cấp độ, đây có lẽ là quãng thời gian căng thẳng nhất trong sự nghiệp của tiền đạo xứ Nghệ. Nếu B.Bình Dương tiếp tục đà chiến thắng như hiện nay, đội bóng đất Thủ rõ ràng không phải chịu bất kỳ áp lực nào cần phải trọng dụng anh. Lãnh đạo B.Bình Dương hẳn cũng không có lý do nào để gây sức ép với HLV Lê Thụy Hải. Ông Hải, đến thời điểm hiện tại, vẫn đúng!

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.