Công viên lâu đời nhất Hà Nội hút khách ngày mùng 3 Tết

TPO - Mùng 3 Tết, rất đông người dân Hà Nội, nhất là các gia đình có con nhỏ, đã chọn công viên Thủ Lệ (Hà Nội) làm điểm đến.
Công viên lâu đời nhất Hà Nội hút khách ngày mùng 3 Tết ảnh 1

Công viên Thủ Lệ -một trong những công viên có tuổi đời lâu năm nhất tại Hà Nội, luôn là địa điểm hút khách trong những ngày nghỉ lễ. Trong 3 ngày Tết, đã có hàng nghìn người đến tham quan nơi đây.

Công viên lâu đời nhất Hà Nội hút khách ngày mùng 3 Tết ảnh 2

Theo ghi nhận, đa phần khách đến công viên đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Nhưng vẫn còn số ít người có tâm lý chủ quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Công viên lâu đời nhất Hà Nội hút khách ngày mùng 3 Tết ảnh 3

Quầy bán vé trò chơi trong công viên lúc nào cũng chật kín người xếp hàng mua vé.

Công viên lâu đời nhất Hà Nội hút khách ngày mùng 3 Tết ảnh 4

Các bạn nhỏ háo hức khi được bố cho đi trải nghiệm 'xe đụng'.

Công viên lâu đời nhất Hà Nội hút khách ngày mùng 3 Tết ảnh 5

Những khu vui chơi như thế này luôn níu chân các bạn nhỏ.

Công viên lâu đời nhất Hà Nội hút khách ngày mùng 3 Tết ảnh 6
Công viên lâu đời nhất Hà Nội hút khách ngày mùng 3 Tết ảnh 7

Không chỉ các bạn nhỏ, người lớn cũng hào hứng tô tượng để tạo ra những "tác phẩm" sống động nhiều sắc mầu.

Công viên lâu đời nhất Hà Nội hút khách ngày mùng 3 Tết ảnh 8

Cùng lưu giữ những khoảnh khắc của gia đình trong ngày đầu xuân năm mới.

Công viên lâu đời nhất Hà Nội hút khách ngày mùng 3 Tết ảnh 9

Niềm vui khi cùng con nhỏ trải nghiệm xong trò chơi đoàn tàu siêu tốc.

Công viên lâu đời nhất Hà Nội hút khách ngày mùng 3 Tết ảnh 10

Trò chơi bóng nước cũng thu hút khá đông các bạn nhỏ.

Công viên lâu đời nhất Hà Nội hút khách ngày mùng 3 Tết ảnh 11
Công viên lâu đời nhất Hà Nội hút khách ngày mùng 3 Tết ảnh 12
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.