Công ty Đại Nam phản hồi về nghi án buôn lậu gỗ

Số gỗ cơ quan điều tra tình nghi được cho là mau về xây đền thờ trong Khu du lịch Đại Nam. Ảnh: Xuân Thuỳ
Số gỗ cơ quan điều tra tình nghi được cho là mau về xây đền thờ trong Khu du lịch Đại Nam. Ảnh: Xuân Thuỳ
Trước việc Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) điều tra nghi án Công ty cổ phần Đại Nam buôn lậu gỗ, đại diện công ty của ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "Lò Vôi") cho rằng đó chỉ là thiếu sót nhỏ trong khâu giấy tờ.

Ngày 1/1, ông Phạm Đình Khương - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam - cho biết, toàn bộ số gỗ trắc đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra là số hàng bị tồn dư sau khi công ty mua về xây đền thờ trong khu du lịch Đại Nam (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

"Do không còn nhu cầu sử dụng nên ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Đại Nam - để công ty xuất bán với giá 50 triệu đồng mỗi mét khối, tổng giá trị lô hàng bị cơ quan chức năng đang tạm giữ khoảng 500 triệu đồng", ông Khương thông tin.

Theo ông Khương, trong quá trình vận chuyển số gỗ này có kèm theo chứng từ mua bán, song do công ty cổ phần Đại Nam thiếu sót là không kèm theo giấy tờ về lý lịch gỗ và chưa thông báo với cơ quan kiểm lâm theo quy định.

“Công ty Đại Nam nói đã làm văn bản và giải thích với cơ quan công an và kiểm lâm khi các đơn vị này đến công ty để xác minh”, vị phó tổng giám đốc nói.

Trước đó, Trạm tuần tra kiểm soát quốc lộ 13 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, kiểm tra xe container do tài xế Nguyễn Thanh Hoàng (34 tuổi, ngụ TP HCM) điều khiển trên tuyến đường ĐT 743 (địa bàn khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) khi xe này có dấu hiệu vi phạm giao thông.

Qua phối hợp cùng Đội kiểm lâm cơ động - Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương tìm thấy trong container có 77 hộp gỗ xẻ trắc ( 9,173 m3) của Công ty Cổ phần Đại Nam xuất bán với hồ sơ lâm sản không hợp pháp.

Ngày 31/12, Công an thị xã Thuận An đã khởi tố vụ án sau khi nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo Nguyệt Triều - Xuân Thuỳ

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.