Công ty của Lee Sun Kyun kiện giới truyền thông Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HODU&U Entertainment quyết định có hành động pháp lý chống lại vụ giới truyền thông lan truyền tin đồn liên quan đến Lee Sun Kyun.

Ngày 3/1, HODU&U Entertainment thông báo đang thu thập bằng chứng, chuẩn bị kiện trang tin đưa tin không đúng sự thật về Lee Sun Kyun suốt 3 tháng qua. "Gần đây chúng tôi nhận thấy sự lan truyền của tin đồn liên quan đến diễn viên Lee Sun Kyun. Công ty bắt đầu quá trình thu thập dữ liệu liên quan, đồng thời thực hiện hành động pháp lý", đại diện HODU&U Entertainment thông báo.

Công ty bày tỏ sự bất mãn về tin tức ác ý xung quanh Lee Sun Kyun trong ba tháng. Ban đầu, họ hy vọng cuộc điều tra công bằng của cảnh sát để tìm ra sự thật, nhưng công ty sau đó mất niềm tin.

"Chúng tôi cam kết sửa chữa từng việc sai lầm", công ty nói thêm.

Công ty đại diện của Lee Sun Kyun nói họ đệ đơn tố cáo phóng viên phát tán thông tin sai sự thật vào đêm 27/12/2023 (sau khi Lee Sun Kyun qua đời). HODU&U Entertainment yêu cầu người này tham gia phối hợp điều tra, thực hiện thủ tục pháp lý và phải đưa lời xin lỗi chân thành.

"Chúng tôi đang yêu cầu một số trang tin, tờ báo chỉnh sửa và xóa tất cả bài viết trực tuyến, những bài có nguồn không rõ ràng hoặc những bài viết chưa được kiểm chứng. Điều đó phải nhanh chóng được giải quyết", HODU&U Entertainment nhấn mạnh.

Công ty của Lee Sun Kyun kiện giới truyền thông Hàn Quốc ảnh 1

Lee Sun Kyun trải qua ba buổi thẩm vấn trước khi được phát hiện qua đời trong ôtô.

Gần đây, chuyên gia phân tích hành động của giới truyền thông Hàn Quốc. Một số phương tiện truyền thông chính thống Hàn Quốc chỉ ra thiếu sót của cơ quan điều tra, nhưng đã quá muộn. Điều đáng nói hơn giới truyền thông không thể tự chỉ trích.

“Vấn đề lớn nhất với các phương tiện truyền thông là hiếm khi họ nhận lỗi dù trải qua nhiều vụ. Trong số những người phá vỡ cuộc sống riêng tư của Lee Sun Kyun và gắn nam diễn viên với tội danh sử dụng ma túy khi chưa có phán quyết chính thức, ai dũng cảm viết lời xin lỗi”, chuyên gia nêu ý kiến.

Trong số các tờ báo đăng tin về Lee Sun Kyun, KBS bị chỉ trích nhiều nhất do công bố đoạn ghi âm của tài tử Ký sinh trùng và nữ quản lý quán bar. Hàng loạt trang tin sau đó vào cuộc, đưa tin nam diễn viên ngoại tình. Đây được cho là đòn giáng đẩy Lee Sun Kyun đến đường cùng.

Theo Osen, đại diện của KBS giải thích họ phải thông tin vụ Lee Sun Kyun do diễn viên nổi tiếng dùng ma túy là tội nghiêm trọng, ảnh hưởng xã hội. "Nhưng khi khán giả chỉ ra vấn đề, chúng tôi nỗ lực phản hồi trong các bản tin, hài hòa khía cạnh từ quyền được thông tin đến khán giả, nhân quyền của nghi phạm...", đại diện của KBS giải thích.

MỚI - NÓNG