Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài viếng Chủ tịch Trần Đại Quang

Đại diện kiều bào Thái Lan viết sổ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: L.A
Đại diện kiều bào Thái Lan viết sổ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: L.A
TPO - Chiều 26/9, hơn 80 đại diện kiều bào từ nhiều nước trên thế giới do ông Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trước đó, các đại diện kiều bào đã ghi sổ tang viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ông Lê Thiết Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu viết: “ Cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu vô cùng thương tiếc Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang, chúng tôi thành kính chia sẻ với mất mát vô cùng to lớn của Nhà nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam và gia đình Chủ tịch nước. Chúng tôi vô cùng biết ơn những đóng góp to lớn của Chủ tịch Trần Đại Quang”.

Ông Nguyễn Văn An, bà Nguyễn Thị Kim Khánh, Nguyễn Thị Kim Thanh, Lê Thị Luận… và đại diện kiều bào 18 tỉnh Thái Lan đã cùng ký vào sổ tang với dòng chữ: “Đoàn cựu giáo viên Việt kiều toàn Thái Lan vô cùng thương tiếc Chủ tịch Trần Đại Quang, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam”.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài viếng Chủ tịch Trần Đại Quang ảnh 1

Kiều bào Thái Lan ghi sổ tang.

Bà Bùi Thanh Hường, đại diện cho kiều bào tại tỉnh Udon, Thái Lan viết: “ Vô cùng thương tiếc ngài Chủ tịch nước Trần Đại Quang” và ký tên “Con cháu tại Thái Lan”.

Phần lớn thành phần đoàn kiều bào tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang là kiều bào Thái Lan, những cựu giáo viên dạy tiếng Việt được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao mời về thăm quê hương nhằm tri ân họ, những người đã tận tâm, hy sinh, vất vả trong việc gìn giữ và truyền bá tiếng Việt trên đất khách quê người, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn từ trước những năm 1975.

Đoàn cựu giáo viên toàn Thái Lan được mời về thăm quê hương Việt Nam từ 23/9 đến 30/9, trong đó có viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thăm Khu di tích Kim Liên, viếng lăng Bác, thăm khu di tích K9 Đá Chông và một số địa danh của Việt Nam.

MỚI - NÓNG