Công bố kết luận giám định chữ ký vụ giả tài liệu tại công ty cổ phần hòa tan Trung Nguyên

Công bố kết luận giám định chữ ký vụ giả tài liệu tại công ty cổ phần hòa tan Trung Nguyên
Cơ quan tố tụng công bố kết luận giám định thể hiện các chữ ký liên quan vụ án làm giả tài liệu tại công ty cổ phần hòa tan Trung Nguyên (Bình Dương) do ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo cùng ký.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo là vợ cũ ông Đặng Lê Nguyên Vũ – Chủ tịch kiêm Tổng GĐ Cty CP Tập đoàn Trung Nguyên. Bà Thảo từng tố cáo có người cắt ghép, làm giả hồ sơ buổi họp Đại hội đồng cổ đông của Cty Trung Nguyên để thực hiện đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty CP hòa tan Trung Nguyên (Cty Cà phê Hòa tan). 

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương sau đó đã căn cứ vào các hồ sơ này để cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Cty Cà phê Hoà Tan từ bà Lê Hoàng Diệp Thảo sang ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Cty cổ phần hoà tan Trung Nguyên. Được biết, cảnh sát chưa khởi tố bị can nào liên quan vụ án này.

Ngược lại, phía Cty Trung Nguyên cho rằng bà Thảo đã tố cáo sai sự thật, vu khống nhân viên của Trung Nguyên làm giả tài liệu nhằm kéo dài thời gian giải quyết vụ án tranh chấp tại Cty cổ phần hòa tan Trung Nguyên. 

Phía Trung Nguyên lý giải, việc kéo dài thời gian tranh chấp sẽ giúp bà Thảo tiếp tục giữ Chi nhánh Cty Cà phê Hòa tan ở Bắc Giang để khai thác, kinh doanh và hưởng lợi lâu nhất có thể.

Đến nay, Công an tỉnh Bình Dương vừa ban hành kết luận giám định liên quan các tài liệu bị tố làm giả nói trên và cho thấy, 3 biên bản, quyết định của Đại hội cổ đông; 2 biên bản họp Đại hội cổ đông và danh sách cổ đông Cty Cà phê hòa tan đều do ông Vũ cùng bà Thảo ký.

Căn cứ kết quả giám định, phía Trung Nguyên khẳng định công ty và cá nhân ông Đặng Lê Nguyên Vũ không có hành vi giả mạo chữ ký, không giả mạo tài liệu trong vụ án xảy ra tại Cty cổ phần hòa tan Trung Nguyên đã bị Công an tỉnh Bình Dương khởi tố. 

Cty Trung Nguyên còn cho rằng trong 5 năm qua, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố cáo sai sự thật nhằm phá hoại các hoạt động sản xuất kinh doanh, gây xáo trộn cuộc sống của 5.000 người lao động trong công ty và làm ảnh hưởng xấu tới danh dự ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên là một trong các tài sản tranh chấp trong vụ án ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Bản án phúc thẩm trong vụ đã tuyên ông Vũ được nhận toàn bộ cổ phần trong các công ty (trong đó có Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên), phải trả tiền cho bà Thảo và ông Vũ đã hoàn tất xong việc thanh toán tiền cho bà Thảo để sở hữu toàn bộ cổ phần tại công ty này. Tuy nhiên, bản án này đã bị Viện KSND Tối cao kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm.

MỚI - NÓNG