Công an Cà Mau lên tiếng về việc bắt giam 2 cán bộ y tế

TPO - Đại tá Trương Ngọc Danh, Phó Giám đốc Công an Cà Mau cho biết, "việc bắt giam ông Phan Phương Đông, nguyên Trưởng phong khám và ông Đỗ Minh Thống, nguyên Kế toán Phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc (Trần Văn Thời) đúng qui định.
Công an Cà Mau lên tiếng về việc bắt giam 2 cán bộ y tế ảnh 1

Đại tá Trương Ngọc Danh thông báo với báo chí

Ngày 8/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau họp báo công bố việc bắt tạm giam 2 cán bộ y tế của Phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc (Trần Văn Thời) gồm Phan Phương Đông, 55 tuổi, ông Đỗ Minh Thống, 41 tuổi, cùng ở thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) để điều tra hành vi tham ô tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Khi bị bắt tạm giam, ông Đỗ Minh Thắng, nguyên kế toán Phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc là nguyên đơn kiện Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời và Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. 

Trả lời báo chí về việc bắt giam ông Đỗ Minh Thống khi đang là nguyên đơn vụ kiện hành chính đối với Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đại tá Trương Ngọc Danh cho biết: "Đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, việc bắt giam 2 bị can để điều tra hoàn đúng qui định pháp luật. Vụ án khởi tố ngày 13/9/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời xét thấy vượt thẩm quyền, chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau khởi tố. Đây là vụ án xảy ra trong khoảng thời gian dài, gần 10 năm nên phải điều tra kỹ, chắc chắn và đúng qui định pháp luật".

Theo đại tá Trương Ngọc Danh, việc Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, làm việc có phê chuẩn của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.