Còn tồn trong kho hàng triệu bao thuốc lá lậu chưa xử lý được

0:00 / 0:00
0:00
Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết: Một khó khăn trong phòng chống buôn lậu thuốc lá đó là xung đột về pháp lý. Trong 2 năm 2016-2017, mặc dù đã có Thông tư liên tịch số 36 quy định: thuốc lá là hàng cấm và buôn lậu 1500 bao trở lên sẽ bị xử lý hình sự nhưng sau đó do mâu thuẫn trong Luật thương mại với Luật Đầu tư, Luật Thương mại xem hành vi buôn lậu thuốc lá là hành vi bị cấm nhưng Luật Đầu tư lại coi là kinh doanh có điều kiện.

Việc xử lý hình sự hành vi buôn lậu thuốc lá càng khó. Theo quy định phải buôn lậu giá trị hàng hoá 100 triệu đồng trở lên mới bị xử lý hình sự mà với thuốc lá giá trị 100 triệu đồng là số lượng rất lớn. Việc xử lý hình sự các hành vi buôn lậu thuốc lá gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả chống buôn lậu thuốc lá.

Phát biểu tại toạ đàm do Truyền hình Thông tấn vừa tổ chức, Ban chỉ đạo 398 quốc gia cho biết, tính đến tháng 10-2019 còn tồn hơn 9,5 triệu bao thuốc lá lậu đã tịch thu được qua các vụ bắt giữ chưa xử lý được. Bất cập trong các quy định đã tác động đến việc chống buôn lậu thuốc lá. Quy định thí điểm xử lý thuốc lá tịch thu được bộc lộ nhiều cấp cập. Cụ thể là chưa quy định rõ cơ quan nào đánh giá chất lượng thuốc lá nhập lậu, chưa có tổ chức nào đủ điều kiện làm việc này.

“Thuốc lá có thời hạn sử dụng nhưng kéo dài nằm trong kho do thiếu quy định xử lý. Do vậy thuốc lá tịch thu được sẽ bị hỏng, không sử dụng được”, đại diện Cục QLTT Đồng Tháp kiến nghị. Cục QLTT nhiều địa phương kiến nghị cần sớm có hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ vướng mắc trong chống buôn lậu thuốc lá.

MỚI - NÓNG