Con ruột đánh cha tử vong vì giấc ngủ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (PC02) cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Ân (23 tuổi, cư trú tổ 6, khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc) về tội “Giết người”.

Theo kết quả điều tra, khoảng khoảng 00h15, ngày 20/2, đối tượng Nguyễn Hoài Ân đang nằm ngủ trong nhà, lúc này thì ông Nguyễn Phước Nhiều (49 tuổi, cha ruột của Ân) đi nhậu về vào nhà la mắng, chửi Ân lớn tiếng.

Do bị chửi không ngủ được, nên Ân nằm trong mùng nói lớn tiếng lại với ông Nhiều: “Ông la hoài tôi đánh ông đó”. Ông Nhiều nghe vậy nên thách thức Ân. Bị ông Nhiều thách thức, Ân chui ra khỏi mùng xông đến chỗ ông Nhiều đang đứng thì bị ông Nhiều cầm dao chém vào cổ tay trái.

Bị cha chém, Ân chạy ra phía trước nhà giật lấy cây tầm vông dùng làm sào phơi đồ của gia đình và lấy thêm một khúc cây vuông chống sào đánh trả ông Nhiều ở khu vực trước cửa nhà làm ông Nhiều té ngã xuống đất. Ân chỉ dừng tay khi có nhiều người trong nhà ra can ngăn.

Con ruột đánh cha tử vong vì giấc ngủ ảnh 1 Đối tượng Nguyễn Hoài Ân tại cơ quan điều tra và hung khí.
Lúc này, ông Nhiều do bị Ân đánh nên bất tỉnh nằm dưới đất, thấy vậy gia đình đưa vào trong nhà nằm, đến khoảng 01h20 cùng ngày, thì ông Nhiều tử vong tại nhà.

 Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an thành phố Châu Đốc đã phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nhiều.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG