Bà Rịa Vũng Tàu:

Con rể truy sát gia đình nhà vợ, làm 4 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi sát hại mẹ vợ, đối tượng tiếp tục đuổi chém cha vợ, chị vợ và vợ, khiến các nạn nhân bị thương nặng ở vùng mặt, tay, chân.

Tối ngày 9/10, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Châu Đức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 3 người khác bị thương nặng.

Theo đó, vụ án xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày tại ấp Tân Bình (xã Sơn Bình, huyện Châu Đức). Tại hiện trường, hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi vụ việc khiến cho đoạn đường Ngãi Giao - Hòa Bình, đoạn qua ấp Tân Bình bị ùn ứ.

Con rể truy sát gia đình nhà vợ, làm 4 người thương vong ảnh 1

Hiện trường vụ án có nhiều người hiếu kỳ, tụ tập theo dõi.

Nghi phạm gây ra vụ án mạng được xác định là ông Phạm Thành (50 tuổi). Thành bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ ngay tại hiện trường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Thành và bà L.T.H (44 tuổi) là vợ chồng, sống ở nhà riêng bên cạnh nhà mẹ vợ là bà P.T.L (77 tuổi). Ngày 9/10, ông Thành mang cây rựa sang nhà mẹ vợ và chém vào cổ khiến bà L tử vong. Sau đó, ông Thành tiếp tục đuổi chém 3 người khác gồm ông L.H (78 tuổi, cha vợ), bà L.T.T (47 tuổi, chị vợ) và vợ của Thành khiến các nạn nhân bị thương nặng ở vùng mặt, tay, chân.

Các nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện Bà Rịa cấp cứu trong tình trạng choáng do mất nhiều máu, trong đó có người bị chém gần lìa cánh tay.

Hiện tại, công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng này để xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG