Con nghiện vùng cao bị bắt tại đất Cảng

Nghiện ma túy, từng có tiền án, “bố già” mang theo 2 bánh heroin xuống núi giao hàng thì bị bắt giữ.

Ngày 2/6 Công an Hải Phòng cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố và tạm giam Tráng Láo Tú (48 tuổi, dân tộc Mông, trú tại bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Sơn La) để điều tra hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy.

Con nghiện vùng cao bị bắt tại đất Cảng ảnh 1

Tráng Láo Tú bị bắt cùng 2 bánh heroin. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Theo cơ quan điều tra, Tú nghiện ma túy, đã được đưa đi cai nghiện bắt buộc. Khi trở về tái nghiện, không có tiền mua ma túy y đã trộm cắp tài sản và bị Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu (Sơn La) tuyên phạt 9 tháng tù vào năm 2008.

Mãn hạn năm 2009, Tú móc nối với các thành phần cùng tù tội lập thành đường dây buôn bán, vận chuyện ma túy từ Lào về Sơn La, rồi chuyển tiếp về Hải Phòng, Quảng Ninh sang Trung Quốc.

Chuyên án mang bí số 516T được công an Hải Phòng xác lập, phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng).

Nhận tin Tú đi xe khách mang theo hàng trắng về Hải Phòng và đang thuê phòng nghỉ tại một nhà nghỉ đường vòng Cầu Niệm, nhà chức trách bí mật bám sát.

Sáng 31/5, Tú rời phòng nghỉ gặp một số đối tác giao dịch mua bán nhưng việc bắt giữ không được tiến hành vì y không mang theo hàng. 15h30 cùng ngày, Tú cho ma túy vào túi bóng lên taxi đi lòng vòng qua nhiều phố. Đến đường Đà Nẵng, thuộc phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, hắn xuống xe. Xác định đồng bọn của Tú ẩn mặt, khu vực Tú xuống xe đông dân cư, nhiều ngõ ngách nên lực lượng chức năng quyết định bắt giữ.

Bị cả chục trinh sát chĩa súng, Tú không kịp phản ứng, đành tra tay vào còng số 8.

Tại công an, Tú thừa nhận hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy. 2 bánh heroin có trọng lượng gần 0,7kg Tú khai được chuyển từ Sơn La về Hải Phòng giao cho đối tác.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.