Cốc Khai Lai nhận tội vì con?

Cốc Khai Lai nhận tội vì con?
TP - Vụ xét xử Cốc Khai Lai, phu nhân của cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai không hề đề cập tới vấn đề kinh tế của Bạc gia. Nhiều học giả cho rằng, Cốc Khai Lai nhận hết tội để bảo vệ Bạc Qua Qua và để cậu được hưởng tài sản kếch xù của Bạc gia.

> Bà Cốc Khai Lai bị tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành

Bạc Qua Qua sẽ sống sung túc với tài sản kếch xù, dù không có ba mẹ bên cạnh
Bạc Qua Qua sẽ sống sung túc với tài sản kếch xù, dù không có ba mẹ bên cạnh.

Các học giả Trung Quốc, các nhà phân tích thời cuộc Hồng Kông đều có chung nhận định: Việc Cốc Khai Lai nhận tội, thậm chí công khai ca ngợi “luật pháp Trung Quốc công minh” là nhằm bảo vệ con trai Bạc Qua Qua được ung dung sống ngoài vòng pháp luật ở nước ngoài.

Việc Bạc Qua Qua im hơi lặng tiếng ở Mỹ, ngoại trừ việc gửi một bức thư làm chứng gỡ tội cho mẹ nhưng không được tòa chấp nhận, chính là để cho tòa án xử nhẹ bà mẹ.

Ngoài việc cho rằng vụ xét xử Cốc Khai Lai, phu nhân nguyên bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai là một vở kịch, báo chí và cộng đồng mạng còn nhận định vụ xử Cốc Khai Lai là một vụ xét xử thiên vị lớn nhất ở Trung Quốc.

Ông Vương Kiến Huân, Phó Giáo sư Đại học Chính pháp Trung Quốc cho biết, rõ ràng Bạc Qua Qua đã được hưởng lợi từ kết quả xét xử, vì cả vụ xét xử không hề để cập đến tình tiết về vấn đề kinh tế giữa Neil Heywood và Bạc gia.

Giáo sư Triết học và Luật học Cốc Tô ở Đại học Nam Kinh nhận định: “Với khối tài sản kếch xù được giữ nguyên, từ nay về sau Bạc Qua Qua có thể ung dung sống ngoài vòng pháp luật sung sướng cả đời, dù từ nay về sau không thể gặp lại cha mẹ”.

Trong một phiên toà khác, 4 quan chức công an Trùng Khánh phạm tội thay đổi chứng cứ, bao che tội phạm giết người cũng chỉ bị nhận từ 5-11 năm tù.

Hai phiên tòa đều diễn ra suôn sẻ, nhanh đến mức không ai ngờ tới, không có đối chất, chẳng có tranh biện trước tòa. Tất cả các bị cáo đều chấp nhận những cáo buộc cùng bản án, không một ai kháng cáo.

Theo quy định của Điều 50, Luật Hình Trung Quốc, những phần tử phạm tội bị tuyên xử án tử hình hoãn thi hành, sau 2 năm hoãn, có 3 kiểu xử lý: giảm thành án tù chung thân; giảm thành án tù 15-20 năm; thi hành án tử hình. Cho đến nay, chưa có quan chức nào bị tuyên án “tử hoãn” mà bị thi hành án.

Theo phỏng đoán và căn cứ những trường hợp trong quá khứ, Cốc Khai Lai có thể sẽ ngồi tù 10 năm rồi được tha, bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh… Một người tự xưng là “chuyên gia pháp luật” dự báo trên mạng Weibo: Cốc Khai Lai chỉ phải ngồi tù 9 năm.

Lộ trình sẽ là: Sau 2 năm sẽ giảm xuống án chung thân, thi hành án chung thân 7 năm sẽ được bảo lãnh ra ngoài chữa bệnh.

Tờ báo “6 giờ sáng” của tỉnh Sơn Đông ngày 21-8 đã đăng ngay trên trang nhất tin Cốc Khai Lai nhận án “tử hoãn” cùng bức ảnh chụp bà ta ra toà với thân hình phốp pháp, bên dưới là hình ảnh châm biếm khôi hài: Một con chuột bị giam trong vỏ lon bia với tiêu đề: “Khi nào gầy bớt thì được ra”.

Bạc Hy Lai chỉ bị khai trừ đảng?

Có một thực tế không thể giấu diếm: Trong xã hội và ngay trong giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc có một số người ủng hộ Bạc Hy Lai.

Ngay hôm 26-7, khi diễn ra phiên tòa xét xử Cốc Khai Lai, một số người đã tụ tập biểu tình ủng hộ Bạc Hy Lai, phản đối xét xử Cốc Khai Lai ngay bên ngoài phòng xử án, khiến cảnh sát phải giải tán.

Tổng biên tập Bắc Kinh Nhật báo Mai Ninh Hoa mới đây đã bị mất chức Bí thư đảng ủy vì cho đăng bài “Tổng bí thư không thể vượt trên trung ương” vì ủng hộ quan điểm của Bạc Hy Lai.

Chính vì vậy, việc giam lỏng không xét xử kết án Bạc Hy Lai là giải pháp để ổn định cục diện.

Nhà bình luận chính trị Trung Quốc Chương Lực Phàm viết trên báo Hoa Nam buổi sáng: Bạc Hy Lai có thể sẽ thoát bị trừng phạt về mặt hình sự. Ông ta có thể chỉ phải nhận hình phạt cao nhất là khai trừ đảng tịch.

Ông Chương cho rằng: Vụ xử Cốc Khai Lai vừa giữ được mạng sống cho bà ta, vừa ngăn cản việc Bạc Hy Lai quay lại tầng lớp lãnh đạo cao nhất, vừa giữ được áp lực với ông ta.

Thu Thủy tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.