Cố Giáo hoàng John Paul II ban phép lạ sau khi mất?

Cố Giáo hoàng John Paul II ban phép lạ sau khi mất?
Gần đây, ở Toà thánh Vatican người ta xôn xao về câu chuyện một nữ tu sĩ người Pháp bất ngờ khỏi bệnh Parkinson nhờ phép lạ. Câu chuyện bỗng chốc trở thành trung tâm cuộc tranh luận về việc phong thánh cho cố Giáo hoàng John Paul II.
Cố Giáo hoàng John Paul II ban phép lạ sau khi mất? ảnh 1
Giáo hoàng John Paul II ban phước lành cho một em bé.

Linh mục Ba Lan Monsignor Slawomir Oder - người đứng đầu uỷ ban điều tra câu chuyện kỳ lạ của nữ tu sĩ người Pháp cho biết: Vatican cần phải xác minh mọi thông tin trước khi tiến hành lễ tuyên phúc cho cố Giáo hoàng, bước đầu tiên của quá trình phong thánh.

Linh mục Oder kể rằng nữ tu sĩ kia đã trải qua những triệu chứng đầu tiên của bệnh Parkinson trong nhiều năm và không thể tiếp tục công việc chăm sóc trẻ sơ sinh vì tay bà quá run. Khi còn sống, Giáo hoàng John Paul II cũng phải chịu đựng căn bệnh này.

Sau khi ông mất vào ngày 2/4/2005, đức Cha bề trên của nữ tu sĩ đã kêu gọi tất cả các nữ tu khác tại Pháp cùng cầu xin cố Giáo hoàng cứu giúp bà. Vào ngày 2/6, nữ tu sĩ đã khỏi bệnh.

“Chính xác 2 tháng sau cái chết của Giáo hoàng, nữ tu sĩ không còn những triệu chứng của căn bệnh Parkinson nữa”, Linh mục Oder nói. :Căn cứ theo logic của khoa học tự nhiên, bác sĩ không thể lý giải điều gì đã xảy ra”.

Cuối năm ngoái, Linh mục Oder đã đích thân bay sang Pháp để phỏng vấn nữ tu, cha bề trên của nữ tu và bác sĩ của bà để xác minh liệu đây có phải là một phép lạ mà Toà thánh Vatican cần để phong thánh cho cố Giáo hoàng.

Hôm 13/3 vừa qua, Giáo hoàng Benedict XVI đã dỡ bỏ thời hạn chờ đợi 5 năm theo như thông lệ trước khi cho phép phong thánh cho cố Giáo hoàng John Paul II.

Khi gặp nữ tu sĩ, linh mục Oder thấy bà hoàn toàn có khả năng làm công việc của mình và không hề có dấu hiệu gì chứng tỏ trước đó bà đã có bệnh.

Ông Oder cho biết ông sẽ gửi đề nghị chính thức tới Giám mục Pháp tại giáo khu nơi phép lạ xảy ra để người ta tiến hành điều tra. Tất cả mọi lời khai và tài liệu chứng minh sẽ được gửi tới Toà thánh Vatican.

Sau đó, một đội ngũ bác sĩ và nhiều chuyên gia khác được Giáo đoàn vì sự nghiệp của Thánh chỉ định sẽ đưa ra kết luận chính thức liệu việc nữ tu sĩ khỏi bệnh có thật là nhờ phép thần kỳ.

Hiện, linh mục Oder vẫn từ chối tiết lộ danh tính nữ tu sĩ, tuổi của bà, giáo phận, tên vị giám mục cũng như địa điểm mà phép lạ xảy ra tại Pháp để bảo đảm tự do cá nhân cho nữ tu sĩ.

Theo HT
Vietnamnet/ABC News

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.