Clip cầu hôn siêu lãng mạn của đôi bạn trẻ Hà Nội

Màn cầu hôn của đôi bạn trẻ Mạnh Linh và Thùy Dương diễn ra hôm 24/10/2014 trong không gian hết sức lãng mạn tại Hà Nội, vừa được chia sẻ trên mạng đã có hàng nghìn lượt xem.

Đôi bạn trẻ đang uống cà phê thì bạn trai đi ra ngoài. Cô gái thoáng chút ngạc nhiên và ngồi đợi trong lúc chàng trai đi thay đồ. Chàng trai thú nhận là rất hồi hộp và căng thẳng.

Trong khi đó một người đưa cho cô gái một chiếc túi: "Có người gửi cho chị chiếc váy này và nhắn chị đi thay đồ". Cô gái hết sức ngạc nhiên nhưng cũng làm theo. Thay đồ xong cô được dẫn đến căn phòng hết sức lãng mạn. Bạn bè và người thân đang chờ sẵn.

Chàng trai quỳ xuống cầu hôn cô gái trong sự niềm hân hoan của những người chứng kiến.

Clip có những cảnh quay tuyệt đẹp với sự hỗ trợ của flycam. Đôi bạn trẻ được nhiều lời chúc phúc của cư dân mạng. Có người thốt lên: "Xem xong clip em muốn cưới vợ luôn và ngay!".

Clip cầu hôn siêu lãng mạn của đôi bạn trẻ Hà Nội ảnh 1
Clip cầu hôn siêu lãng mạn của đôi bạn trẻ Hà Nội ảnh 2

Chàng trai thú nhận là rất hồi hộp và căng thẳng.

Clip cầu hôn siêu lãng mạn của đôi bạn trẻ Hà Nội ảnh 3
Clip cầu hôn siêu lãng mạn của đôi bạn trẻ Hà Nội ảnh 4
Clip cầu hôn siêu lãng mạn của đôi bạn trẻ Hà Nội ảnh 5
Clip cầu hôn siêu lãng mạn của đôi bạn trẻ Hà Nội ảnh 6

Clip có những cảnh quay tuyệt đẹp với sự hỗ trợ của flycam. 

Theo Theo VietnamNet
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.