CLB Taekwondo Nhựa Long Thành đạt nhiều thành tích ở giải Năng Khiếu Trẻ

CLB Taekwondo Nhựa Long Thành đạt nhiều thành tích ở giải Năng Khiếu Trẻ
Nhằm kiểm tra trình độ tập luyện, khả năng thi đấu của lực lượng vận động viên thuộc biên chế Câu Lạc Bộ LTC với mục đích tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để bồi dưỡng đào tạo, bổ sung lực lượng cho các tuyến năng khiếu của TP HCM.

Các vận động viên sẽ thi đấu thuộc 03 nội dung chính là Quyền, Đối kháng Nữ, Đối kháng Nam dành cho 04 nhóm tuổi như dưới 9 tuổi, từ 9 đến 11 tuổi, từ 12 đến 14 tuổi và từ 15 đến 16 tuổi. Đến với giải, đoàn LTC gồm 40 vận động viên và 5 huấn luyện viên, trong đó số vận động viên nữ là 24 và vận động viên nam là 16.

Kết thúc giải, CLB Taekwondo Nhựa Long Thành đã đạt  07 huy chương Vàng, 14 huy chương Bạc và 11 huy chương Đồng, xếp hạng Nhì toàn đoàn.

Đây là 01 trong 03 giải đấu trong nước định kỳ hàng năm mà Câu lạc bộ LTC đăng ký thành tích thi đấu với Ban lãnh đạo Công ty TNHH Nhựa Long Thành.

Được biết Câu lạc bộ thành lập cách đây 07 năm (2012) từ sự đam mê bộ môn võ thuật Taekwondo của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh – Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành Công ty Nhựa Long Thành. Anh nổi tiếng không chỉ về phương diện chơi siêu xe và đồng hồ bậc nhất Việt Nam mà còn là một doanh nhân thành đạt. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau siêu xe và đồng hồ, anh còn một niềm đam mê giấu kín là võ thuật. Anh hiện đạt cấp huyền đai nhị đẳng Taekwondo quốc tế. Chủ nhiệm CLB hiện nay là Võ sư Nguyễn Hoàng Huy, HLV quốc gia với cấp huyền đai lục đẳng quốc gia.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.