Chuyện về thủ môn xuất sắc nhất thế giới

TP - Bốn năm theo đuổi bóng đá Futsal chuyên nghiệp, Hồ Văn Ý (25 tuổi, ở khối phố Cẩm Sa, phường Ðiện Nam Bắc, thị xã Ðiện Bàn, tỉnh Quảng Nam) hiện là thủ môn của CLB Thái Sơn Nam sở hữu thành tích khủng: Thủ môn xuất sắc quốc gia; Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (năm 2018). Năm 2021 Ý cùng đội tuyển Futsal Việt Nam xuất sắc lọt vào vòng 1/8 Futsal World Cup tại Lithuania.

Cả tuổi thơ chạy theo trái bóng

Sinh ra ở làng quê thuần nông yên bình thuộc thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), Hồ Văn Ý có một tuổi thơ sôi nổi cùng lũ bạn lem luốc khắp đầu làng cuối xóm. Niềm vui lớn nhất của cậu là đuổi theo trái bóng.

Bà Huỳnh Thị Tư, mẹ của Ý chia sẻ, từ bé Ý đã rất mê bóng đá. Không buổi chiều nào cậu vắng mặt trong những trận bóng của đám trẻ trong thôn. Đi học về là cả bọn chạy ào ra khoảnh ruộng trống, cùng với trái bóng nhựa có khi là trái bưởi non, khung thành là đôi dép đặt hai bên, các “cầu thủ” với đủ màu áo quần háo hức giao tranh.

Cậu bé Ý cao lêu nghêu nhưng lại có đôi chân to bạnh khác thường khiến mỗi lần mẹ dẫn ra chợ mua dép cũng không có đôi nào vừa chân, mà phải đặt thợ đóng cho đúng kích cỡ. Bản tính hiền và ít nói, những ngày cuối tuần hay lúc rảnh rỗi Ý đều xắn tay giúp ba mẹ việc đồng, việc nhà, có khi cắp rổ theo các bác trong xóm đi nhặt than đá để bán.

Siêng năng, chịu khó không ngại việc nhưng cứ chiều lại, nhác thấy lũ bạn ôm trái bóng hò reo chạy ra sân bóng thì không ai ngăn nổi cậu. Cả hội thi nhau tranh tài cho đến khi trời tối mịt không còn thấy trái bóng mới chịu về, có hôm còn quên cả dép và áo.

Chuyện về thủ môn xuất sắc nhất thế giới ảnh 1

Nhận thấy chàng trai có “khiếu” bóng đá, thầy cô chọn Ý tham gia đá bóng cho lớp, trường rồi lên các giải cấp xã, huyện, lần nào cũng “ẵm” giải về.

Năm ngoái, sau khi giành giải thủ môn xuất sắc, Ý mua tặng ba mẹ chiếc ti vi màn hình phẳng thay cho chiếc ti vi nhỏ đã cũ kỹ. Nhà có ti vi mới, mỗi trận đấu mọi người trong xóm đều kéo về, già có, trẻ có ai nấy cổ vũ nồng nhiệt.

“Vui lắm, hôm nào có trận đấu là cả xóm lo thu xếp công việc cho kịp giờ theo dõi. Nhất là mấy trận đội tuyển quốc gia tham gia giải World Cup ai cũng háo hức cổ vũ”, ông Hồ Văn Dũng cha của Ý, kể.

Những ngày Ý được nghỉ phép về thăm ba mẹ, nhà ông Dũng lúc nào cũng chật người đến thăm, chuyện trò. Nhiều em nhỏ mang theo tấm áo mới hoặc trái bóng để xin chữ ký khiến ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng rộn tiếng cười. Dù đã thành cầu thủ chuyên nghiệp, tham gia những giải lớn trong và ngoài nước, nhưng chàng trai xứ Quảng vẫn háo hức tham gia những trận bóng cùng với thanh niên trong xóm.

Thường xuyên phải xa nhà, Ý trân quý những phút giây bên gia đình. “May mắn là năm nào em cũng được về ăn Tết cùng gia đình. Sau một năm nỗ lực thì việc trở về nhà cùng ba mẹ đón Tết đó là món quà lớn nhất với em”, Hồ Văn Ý chia sẻ.

Thành tích cá nhân Hồ Văn Ý: Top 10 thủ môn Futsal xuất sắc nhất thế giới 2018; Quả bóng Bạc Futsal Việt Nam 2018, 2020; Thủ môn xuất sắc nhất giải Futsal quốc gia và Futsal cúp quốc gia năm 2018, 2020;…

Thành tích tập thể: Hạng ba Giải vô địch Futsal Đông Nam Á cùng tuyển Việt Nam (2019); 3 lần vô địch quốc gia (2018, 2019, 2020); 2 lần vô địch cúp quốc gia (2018, 2020); Á quân giải vô địch Futsal các CLB châu Á (2018). Năm 2021 Ý cùng đội tuyển Futsal Việt Nam lọt vòng 1/8 Futsal World Cup tại Lithuania.

Có khổ luyện có thành công

Hồ Văn Ý bén duyên với bóng đá futsal khi đang là sinh viên năm 3 của Trường Đại học Thể dục – Thể thao Đà Nẵng, chuyên ngành bóng chuyền. Dự định ban đầu của cậu là trở thành một thầy giáo thể dục, tuy nhiên cơ duyên khiến anh rẽ lối.

Trong trận bóng giao hữu giữa thanh niên Quảng Nam – Đà Nẵng, Ý lọt “tầm ngắm” của một số HLV CLB bóng đá Futsal. Năm 2015 Ý tham gia câu lạc bộ futsal Hoàng Thư Đà Nẵng, sao đó gia nhập CLB Thái Sơn Nam, trở thành thủ môn số 1 của CLB. Năm 2016 Ý được chọn vào đội tuyển U20 Futsal Việt Nam.

Ngày xách valy lên đường vào TP Hồ Chí Minh để theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp, gia đình ai cũng lo lắng, còn Ý giấu nỗi lo riêng và dặn mình phải thật cố gắng.

Những nỗ lực của thủ môn xứ Quảng được đền đáp xứng đáng. Sau 4 năm chơi futsal chuyên nghiệp, Hồ Văn Ý liên tục gặt hái thành công, nhiều lần giành danh hiệu thủ môn xuất sắc; chủ nhân Quả bóng Vàng, Quả bóng Bạc hơn thế anh còn lọt Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (năm 2018).

Ông Hồ Văn Dũng ngắm nghía những tấm huy chương, bằng khen trong bảng thành tích ngồn ngộn của cậu con trai. Đôi bàn tay gầy, sạm đen cẩn thận treo tất cả lên chiếc tủ kính mới đóng. Với ông, đó không chỉ là thành tích, mà còn là công sức mồ hôi nước mắt của con rèn luyện, cố gắng mỗi ngày.

“Trải qua hơn 4 năm chơi futsal chuyên nghiệp và giành được nhiều danh hiệu cá nhân cũng như tập thể, em cảm thấy rất vui và tự hào vì bao nhiêu khổ luyện của mình đã được đền đáp. Đó cũng là động lực để em cố gắng phát triển nhiều hơn nữa”, Hồ Văn Ý bộc bạch.

MỚI - NÓNG