Chuyện tình xúc động của người phụ nữ mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Chị Thiên Hương bị mắc căn bệnh hiểm nghèo tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Sống trên đời được 30 năm thì 2/3 thời gian đó chị phải gắn liền với bệnh viện, truyền máu.
Chị Thiên Hương bị mắc căn bệnh hiểm nghèo tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Sống trên đời được 30 năm thì 2/3 thời gian đó chị phải gắn liền với bệnh viện, truyền máu.
TPO - Ngày 8/5, tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương diễn ra đám cưới đặc biệt của cô dâu mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh cùng người chồng chăm sóc cô hơn 10 năm trời. Và đằng sau đó là chuyện tình cổ tích giữa đời thực.
Chuyện tình xúc động của người phụ nữ mắc bệnh tan máu bẩm sinh ảnh 1

Những tưởng số phận đã đóng chặt tất cả cánh cửa trong cuộc đời, cuối cùng lại mang đến cho chị niềm hi vọng và động lực vượt lên khó khăn.

Chuyện tình xúc động của người phụ nữ mắc bệnh tan máu bẩm sinh ảnh 2

Cách đây hơn 10 năm, chị gặp anh Hoàng Dũng, cán bộ văn hóa tại Phường Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội). Ban đầu, họ trò chuyện như những người hàng xóm rồi thân thiết lúc nào không hay.

Chuyện tình xúc động của người phụ nữ mắc bệnh tan máu bẩm sinh ảnh 3

Chị Hương tâm sự, mang bệnh tật trong người, chị chỉ mong có một người bạn. Nhưng duyên phận run rủi, tình yêu đến với họ.

Chuyện tình xúc động của người phụ nữ mắc bệnh tan máu bẩm sinh ảnh 4

Vấp phải phản đối của gia đình, anh Dũng và chị Hương không tổ chức đám cưới, dọn về sống chung.

Chuyện tình xúc động của người phụ nữ mắc bệnh tan máu bẩm sinh ảnh 5

Hàng ngày, ngoài công việc chính, anh phụ chị đưa xôi cho khách. Đến lịch hẹn, anh lại cùng chị vào bệnh viện truyền máu. Cuộc sống khó khăn nhưng không xóa mờ được tình yêu đẹp của hai người.

Chuyện tình xúc động của người phụ nữ mắc bệnh tan máu bẩm sinh ảnh 6

Hạnh phúc nhân lên gấp bội khi chị mang thai, tuy nhiên đi kèm đó là những lo lắng, sợ hãi. Mang thai đến tháng thứ 7, bác sỹ nói rằng chị không đủ sức khoẻ để chịu đựng ca mổ lấy con. Thương con, thương chồng, chị chấp nhận mạo hiểm.

Và kì tích đã xuất hiện, chị Hương sinh một bé trai kháu khỉnh. Đến nay, cậu bé tròn 9 tuổi, hoàn toàn thông minh và mạnh khỏe.

Chuyện tình xúc động của người phụ nữ mắc bệnh tan máu bẩm sinh ảnh 7

Đối với chị Thiên Hương, được làm vợ, làm mẹ là niềm hạnh phúc không gì có thể đong đếm. Nhờ có anh, 10 năm vật lộn với bệnh tật bớt đau đớn, mệt mỏi hơn. Chị hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Chuyện tình xúc động của người phụ nữ mắc bệnh tan máu bẩm sinh ảnh 8
Chuyện tình xúc động của người phụ nữ mắc bệnh tan máu bẩm sinh ảnh 9

Chồng chị lại khác. Anh vẫn đau đáu trong lòng một nỗi niềm. Mỗi lần đi đám cưới về, anh lại đòi tổ chức hôn lễ dành riêng cho anh chị. Nhưng chị Hương bảo, đời người chỉ cưới một lần, anh nên dành cho người khác sau khi chị mất.

Chuyện tình xúc động của người phụ nữ mắc bệnh tan máu bẩm sinh ảnh 10

Cảm động trước chuyện tình của anh chị, Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chung tay cùng CLB Thiện Nguyện Hải Âu và toàn thể cán bộ, y bác sĩ Khoa Tan máu bẩm sinh tổ chức đám cưới bất ngờ dành cho cặp đôi.

Chuyện tình xúc động của người phụ nữ mắc bệnh tan máu bẩm sinh ảnh 11
Chuyện tình xúc động của người phụ nữ mắc bệnh tan máu bẩm sinh ảnh 12
Chuyện tình xúc động của người phụ nữ mắc bệnh tan máu bẩm sinh ảnh 13

Đám cưới diễn ra vào sáng ngày 8/5, đúng Ngày Tan máu bẩm sinh thế giới, tại Viện huyết học , làm nên một “Happy ending” cho chuyện tình cổ tích giữa đời thực.

Theo Ảnh: TuArts
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.