Huế:

Chuyển ngai vua triều Nguyễn về lại điện Thái Hòa

Ngai vua Nguyễn được chuyển về lại điện Thái Hòa.
Ngai vua Nguyễn được chuyển về lại điện Thái Hòa.
TPO - Sáng 10/8, tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, chiếc ngai vua triều Nguyễn sau một thời gian di chuyển đến nơi bảo quản để tu sửa cấp thiết điện Thái Hòa (thuộc Hoàng thành Huế) vừa được đưa về lại vị trí cũ.

Trước đó, vào ngày 21/7, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiến hành di chuyển tạm thời ngai vàng vua triều Nguyễn đến nơi an toàn để tu sửa cấp thiết điện Thái Hòa, sửa chữa nhỏ chiếc bửu tán che ngai vàng vua Nguyễn ở phía trên, chống dột cho ngôi điện và khắc phục một số hư hỏng khác.

Việc sửa chữa trong điện Thái Hòa kéo dài trong khoảng 20 ngày. Được biết, chiếc ngai vua đặt giữa điện Thái Hòa thuộc thời nhà Nguyễn (từ 1802 đến 1945).

Ngai vua Nguyễn - triều đại phong kiến cuối cùng tại Việt Nam đóng kinh đô ở Huế - từng chứng kiến bao thăng trầm của ngôi vị thiên tử trong lễ đăng quang, lễ đại triều, lễ vạn thọ (mừng sinh nhật nhà vua), tiếp kiến các sứ thần bang giao…

Vào năm 2015, ngai vua triều Nguyễn được Nhà nước công nhận là Bảo vật quốc gia của Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.