Chuyện ly kỳ về vụ kiện 2 tờ vé số trúng thưởng bị mất trộm

Sau phiên phúc thẩm tại TAND TP.Đà Nẵng vừa qua, bà Nguyễn Thị Hòa (trú phường Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) được mãn nguyện khi hai tờ vé số trúng thưởng của mình được tòa buộc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Nam (trụ sở tại TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) trả thưởng 200 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 22/9/2015, bà Hòa có hai tờ vé số mang ký hiệu Qna/38 với số dự thưởng là 214628H và 414628G của Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam. Sau đó, Công ty này mở thưởng giải đặc biệt là 514628 nên bà Hòa trúng giải phụ đặc biệt (khuyến khích) trị giá 100 triệu đồng/giải.

Chuyện ly kỳ về vụ kiện 2 tờ vé số trúng thưởng bị mất trộm ảnh 1

Hai tờ vé số trúng thưởng được Công ty xổ số kiến thiết Quảng Nam photo lại nhằm làm thủ tục trả thưởng

Sáng ngày 29/9, bà Hòa đến Văn phòng đại diện Công ty xổ số kiến thiết Quảng Nam tại Đà Nẵng để làm thủ tục nhận thưởng. Nhân viên Văn phòng xem hai tờ vé số và làm các thủ tục theo quy trình trả thưởng, như: đọ cùi vé trúng thưởng, xem CMND của bà Hòa, hướng dẫn bà Hòa viết họ tên, số CMND vào sau tờ vé trúng thưởng, viết đăng ký lĩnh thưởng, photo 2 tờ vé trúng, CMND...

Điều đáng nói, khi làm thủ tục xong thì nhân viên văn phòng đại diện Cty XSKT Quảng Nam cho biết, hiện tại văn phòng không đủ số tiền mặt để trả thưởng nên hẹn bà Hòa ngày 30/9/2015 đến nhận. Trưởng văn phòng đại diện tại Đà Nẵng làm giấy tạm ứng tiền để trả cho khách hàng sau khi bà Hòa làm đăng ký các thủ tục.

Chị Hòa cũng đồng ý đề xuất trên, nghĩ hôm nay không lấy thì ngày mai lấy. Thế nhưng, chiều cùng ngày (29/9/2015), bà Hòa bị kẻ gian lấy cắp ví tiền có hai tờ vé số trúng thưởng cùng số tiền 10 triệu đồng.

Bà Hòa ngay lập tức báo sự việc lên Công an quận Ngũ Hành Sơn. Công an đến VP Cty XSKT Quảng Nam xác minh và thông báo trên toàn miền Trung, nếu có người đến lĩnh thưởng thì báo cho cơ quan công an.

Chuyện ly kỳ về vụ kiện 2 tờ vé số trúng thưởng bị mất trộm ảnh 2

Xác nhận của Công an quận Ngũ Hành Sơn về việc bị mất trộm hai tờ vé số trúng thưởng

Sau đó, hết thời hạn lĩnh thưởng theo quy định là 30 ngày cũng không có cá nhân nào đến lĩnh. Bà Hòa yêu cầu thực hiện việc trả thưởng thì phía VP Cty XSKT Quảng Nam từ chối với nhiều lí do.

Ngày 14/12/2015, bà Hòa khởi kiện Cty XSKT Quảng Nam ra TAND Q.Thanh Khê. Trong phiên sơ thẩm ngày 16/6/2016, TAND Q.Thanh Khê quy lỗi cho cả hai bên nên tuyên buộc Cty XSKT Quảng Nam trả thưởng cho bà Hòa 1/2 giá trị trúng thưởng là, 100 triệu đồng.

Trước sự phi lí trên, ngày 29/6, VKSND quận Thanh Khê kháng nghị bản án. Cả nguyên đơn và bị đơn đều có đơn kháng cáo bản án.

Trong phiên phúc thẩm ngày 31/8, HĐXX nhận định, bà Hòa là cá nhân duy nhất sở hữu hai tờ vé số trúng thưởng, hoàn thành các thủ tục đăng ký nhận thưởng, quá trình xác định tính hợp pháp của hai tờ vé số này cũng xong. Việc bị mất trộm hai tờ vé số là lý do bất khả kháng, được cơ quan công an xác nhận. Do phía Công ty xổ số không có sẵn tiền trong thời điểm bà Hòa đến lĩnh thưởng nên một phần lỗi thuộc về đơn vị này.

Việc tòa sơ thẩm xác định bà Hòa có một phần lỗi nên chỉ tuyên được nhận 50% giá trị giải thưởng là không xác đáng. Xét thấy kháng nghị của đại diện VKS có cùng quan điểm với HĐXX nên chấp nhận kháng nghị, tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm.

Buộc Công ty xổ sổ kiến thiết Quảng Nam phải trả thưởng số tiền 200 triệu đồng cho hai tờ vé số trúng thưởng của bà Hòa. Bà Hòa phải có nghĩa vụ nộp thuế nhà nước đối với số tiền này.

Theo Theo CAO
MỚI - NÓNG